Tự hào những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

Cập nhật ngày: 04/10/2016 05:56:31

ĐTO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2016) và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Thư viện tỉnh Đồng Tháp (29/9/1976 - 29/9/2016). Đây là dịp để mỗi chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nhìn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành.


Chương trình nghệ thuật mừng Đảng – mừng Xuân 2016. Ảnh: T.NAM

Trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VH,TT&DL đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa, đạt được nhiều thành tựu to lớn và rất đáng tự hào, góp phần quan trọng, thiết thực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.

Bao thế hệ nhà văn, nhà thơ, nhà báo, đạo diễn, diễn viên, tuyên truyền viên, nhạc sĩ, họa sĩ, nhân viên in ấn... đã lấy công tác tư tưởng văn hóa làm trận địa, lấy ngòi bút, tiếng hát, cây đàn và trái tim yêu nước, khao khát độc lập tự do làm vũ khí, dùng máu đào tô thắm trang bản thảo, tiếng hát át tiếng bom, tiếng loa hòa tiếng súng... Đến ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng, ngành Văn hóa Thông tin tỉnh nhà, nhanh chóng kiện toàn tổ chức, vừa tập trung xóa bỏ tàn dư văn hóa nô dịch, vừa tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ lành mạnh, tích cực, từng bước xây dựng nền văn hóa mới phục vụ nhân dân.

Từ những sân khấu ngoài trời, rồi những tờ báo in thủ công, những đội tuyên truyền miệng,... đến nay đã hình thành một hệ thống các thiết chế văn hóa đều khắp từ tỉnh đến cơ sở. Đội ngũ những người làm công tác văn hóa phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các loại hình hoạt động văn hóa ngày càng trở nên phong phú, đa dạng và hướng về cơ sở. Phong trào văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn với nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan... thu hút hàng chục ngàn người xem, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương, và từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân... Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” qua hơn 15 năm triển khai thực hiện đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn phát huy thuần phong mỹ tục và truyền thống tốt đẹp của quê hương, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa được chú trọng. Các thiết chế văn hóa cơ sở, các mô hình hoạt động mới được triển khai...


Văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa

Ông Nguyễn Ngọc Thương – Giám đốc Sở VH,TT&DL, nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành VH,TT&DL Đồng Tháp hứa quyết tâm tiếp bước cha anh, ra sức phấn đấu, đoàn kết, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đưa văn hóa thật sự trở thành nền tảng, động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan viết thư chúc mừng gửi tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa tỉnh. Bức thư nêu: ...Từ trước tới giờ, nhiều người thường đánh đồng chức năng của ngành văn hóa với làm mấy việc: “loa - kèn - đèn - trống”, “giăng băng rôn, treo khẩu hiệu, đốt đèn đường”. Nghĩ như vậy là không đúng! Là hạ rất thấp chức năng của ngành văn hóa và sứ mạng của người làm công tác văn hóa! Văn hóa là cái cốt cách, cái tâm hồn, cái làm cho con người hướng tới sự tốt đẹp vĩnh hằng. Văn hóa thẩm thấu vào từng cá nhân mỗi người, mỗi cộng đồng, trong từng tổ chức và rộng ra là cả xã hội. Văn hóa mỗi người là nền tảng định hình văn hóa một cộng đồng, một địa phương và hình thành văn hóa của cả một dân tộc.

...Xây dựng con người văn hóa là sứ mạng của người làm công tác văn hóa. Muốn vậy, trước hết từng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, dù mình chọn nghề hay do lý do nào đó nghề đã chọn mình, thì hãy biết tự hào về công việc của bản thân. Người làm công tác văn hóa phải thật sự mang cốt cách và hình ảnh văn hóa. Các đơn vị của ngành phải có một môi trường thật sự văn hóa. Một khi con người góp phần tạo ra môi trường làm việc có văn hóa thì ngược lại, chính môi trường sẽ làm cho con người thấu cảm với nhau hơn, hòa hợp với nhau hơn.

...Sứ mạng của ngành văn hóa là góp phần hình thành một “nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ”, biến “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng và tự hào của các đồng chí hôm nay và cho đến mai sau khi trở về với đời thường...

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn