Dược Domesco hạng 3 đồng đội và đoạt giải áo trắng

Cập nhật ngày: 29/10/2019 17:32:21

ĐTO - Chiều ngày 29/10, ông Trương Lý Duy Sinh – Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Đồng Tháp (ĐT) cho biết, đội đua xe đạp tỉnh nhà vừa kết thúc giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 2019 với những kết quả khá ấn tượng.


Tay đua Lê Hải Đăng xuất sắc đoạt áo trắng chung cuộc (Ảnh: Bộ môn Xe đạp Đồng Tháp cung cấp)

Xe đạp ĐT tham dự giải với 2 đội đua: Dược Domesco và Calytos. Do 2 tay đua chủ lực là Phan Hoàng Thái và Nguyễn Tấn Hoài tập trung đội tuyển Quốc gia chuẩn bị SEA Games nên đội đua Đất Sen hồng đã đôn nhiều vận động viên tuyến trẻ lên thi đấu cùng đàn anh. Không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng với nỗ lực của các cua – rơ, toan tính chiến thuật hợp lý của Ban Huấn luyện, đội Dược Domesco ĐT đã về hạng 3 giải đồng đội (xếp sau Lộc Trời An Giang và VUS TP.HCM).


Cua-rơ Nguyễn Nhật Nam(bìa phải) của đội Dược Domesco xếp hạng 3 giải cá nhân chung cuộc

Ở giải cá nhân, tay đua Lê Hải Đăng (16 tuổi) trong lần đầu được đôn lên đội 1 đã xuất sắc đạt giải áo trắng – tay đua xuất sắc; Nguyễn Nhật Nam xếp hạng 3 cá nhân chung cuộc (hạng nhất là tay đua Javier Perez - VUS TP HCM, VĐV Nguyễn Văn Dương – Lộc trời An Giang xếp thứ 2); áo xanh – Vua tốc độ thuộc về Lê Nguyệt Minh (VUS TP.HCM).

Giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 22 – năm 2019 diễn ra từ ngày 21 – 29/10, có 8 chặng đua, xuất phát từ TP.HCM đi qua các tỉnh của Campuchia và về đích tại Lào, tổng lộ trình thi đấu dài 996 km. Ngoài 2 đội đua ĐT, giải có sự góp mặt của các đội mạnh như: VUS TP.HCM, TP.HCM – Minh Giang, Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, Vĩnh Long hay Bình Dương...

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn