Nguyên công chức Tài chính xã Phong Hoà tham ô tài sản

Cập nhật ngày: 09/09/2019 16:55:31

ĐTO – Ngày 9/9, thông tin từ ngành chức năng huyện Lai Vung cho biết, đã hoàn tất việc truy tố đối với bị can Cao Văn Sáng (SN 1987, nguyên công chức Tài chính, kế toán UBND xã Phong Hoà, huyện Lai Vung về hành vi tham ô tài sản.

Cũng theo ngành chức năng huyện Lai Vung, vào năm 2015, do thiếu nguồn kinh phí chi hoạt động cho các ngành của xã, nên Chủ tịch UBND xã Phong Hoà (huyện Lai Vung) mượn tiền của một tiệm vàng, rồi nhờ Bí thư Chi bộ ấp Tân Phú (xã Phong Hoà) lấy số tiền 40 triệu đồng đưa cho Cao Văn Sáng.

Sau khi nhận được tiền, Sáng chi cho Phó trưởng Trạm Y tế, công chức văn hoá xã hội, xã Đội phó, tạp vụ xã Phong Hoà với tổng số tiền 30,8 triệu đồng. Số tiền còn lại Sáng chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, năm 2017, Sáng còn chiếm đoạt thêm tiền chi cho Ban thẩm định, Ban giám sát 3 công trình do UBND xã Phong Hoà làm chủ đầu tư. Tổng số tiền bị can Sáng tham ô trên 10 triệu đồng.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn