Gây thương tích và bán ma túy lãnh án 14 năm tù

Cập nhật ngày: 01/11/2020 07:27:20

ĐTO – Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Cơ (SN 1993, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành) mức án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.


Bị cáo Nguyễn Thành Cơ

Diễn biến của vụ việc cho thấy, sau khi đã uống rượu bị cáo Nguyễn Thành Cơ cùng với một số người bạn tiếp tục đến quán “P.V” ở thị trấn Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành) do anh Nguyễn Huỳnh Phương làm chủ để uống bia. Tại đây, Cơ làm ngã bảng hiệu của quán được anh Phương nhắc nhở thì xảy ra xô xát. Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng Cơ đã đùng dao đâm anh Phương gây thương tích với với tỷ lệ tật 40%, Nguyễn Minh Triết tỷ lệ thương tật 14% và Huỳnh Quốc Ngữ bị thương tật 3%.


Và bị cáo Huỳnh Văn Đông tại phiên tòa sơ thẩm

Tương tự, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Đông (SN 1984, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành) mức án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, từ giữa tháng 3 đến tháng 5/2020 bị cáo Đông đã có 9 lần bán ma túy cho các con nghiện để thu lợi số tiền hơn 2,3 triệu đồng.

D.Chinh-T.Dự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn