Công an các huyện Cao Lãnh và TX.Hồng Ngự
Khám phá các vụ trộm lớn

Cập nhật ngày: 20/06/2012 07:51:13

Thời gian gần đây, Công an huyện Cao Lãnh và Công an TX.Hồng Ngự đã điều tra, khám phá thành công 2 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn do các đối tượng lợi dụng vào sự quen biết với chủ tài sản.

Ngày 12-5-2012, tại ấp 3, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản, số tài sản bị mất lên đến 65 triệu đồng. Vụ việc xảy ra vào ban ngày, gây không ít bức xúc cho người dân ở địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1975), người bị hại trong vụ trộm cắp tài sản cho biết, vào khoảng 11 giờ, sau khi đi chợ về, chị thấy cửa sau bị đập phá, các đồ vật khác cũng có dấu hiệu bị lục soát. Khi kiểm tra số tài sản để trên giường ngủ thì phát hiện số tiền 65 triệu đồng đã “không cánh mà bay”. Sau khi nhận được tin báo của chị Hồng, Công an huyện đã cử cán bộ đến ngay hiện trường để thu thập dấu vết. Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban lãnh đạo Công an huyện đã khẩn trương triển khai lực lượng, nhanh chóng thu thập thông tin, rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn.

Thượng tá Trần Công Minh - Phó trưởng Công an huyện Cao Lãnh cho biết: Sau 3 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh phát hiện được đối tượng Phạm Mạnh Vũ. Tiến hành bắt và khai thác, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi và thu hồi số tài sản là 65 triệu đồng giao trả lại cho bị hại. Vụ án này cho thấy, đối tượng hết sức liều lĩnh manh động, đập phá cạy cửa đột nhập vào nhà lúc ban ngày để lấy trộm tài sản.

Sau khi bắt được đối tượng, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì Vũ vốn là hàng xóm với chị Hồng. Trước đây, chị Hồng từng thuê Vũ sửa chữa nhà nên ít nhiều Vũ đã thông thuộc đường đi nước bước. Do bản tính lười lao động, lại muốn có tiền tiêu xài nên Vũ đã lợi dụng lúc nhà chị Hồng không người trông coi đã đột nhập vào lấy trộm tài sản.

Cũng lợi dụng vào mối quan hệ quen biết mà đối tượng Lê Thị Ngọc Thảo (SN 1994), ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự đã trộm số tiền 60 triệu đồng của bà Phan Kim Lài (SN 1961) ngụ cùng địa chỉ. Thảo vốn là bạn học của em Trần Thị Ngọc Vy (con bà Lài). Từ sự quen biết này nên Thảo đã nhiều lần đến nhà bà Lài chơi. Đến ngày 29-5-2012, Thảo đến nhà Vy. Thời điểm này, chỉ có một mình Vy ở nhà.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Vy có công việc định đi ra ngoài. Lúc này, Thảo giả vờ bị bệnh nên xin Vy cho nằm nghỉ tại nhà. Sau khi Vy ra ngoài khóa cửa lại thì bên trong nhà còn lại một mình nên Thảo đã vào phòng ngủ của bà Lài lục soát và lấy trộm số tiền 60 triệu đồng. 30 phút sau, Vy trở về nhà và Thảo liền bỏ về. Sau khi đi khỏi nhà Vy, Thảo đến TX.Tân Châu mua xe mô tô trị giá 36 triệu đồng để sử dụng, số tiền còn lại Thảo tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện bị mất trộm, bà Lài đã báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Hồng Ngự. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đã mời Thảo về đấu tranh khai thác. Sau nhiều lần quanh co chối tội, cuối cùng Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Qua 2 vụ trộm tài sản trên cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng vào mối quan hệ như: hàng xóm, bạn bè, người làm công... để tiếp cận gia đình người bị hại. Khi phát hiện sơ hở, đối tượng liền ra tay lấy trộm. Trong thời gian qua, nhiều vụ trộm đã được các đối tượng thực hiện trót lọt cũng từ phương thức này. Tuy nhiên, nếu người dân cảnh giác hơn trong việc bảo quản tài sản của mình thì các đối tượng trộm sẽ không có cơ hội ra tay.

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn