Công an huyện Tam Nông
Tăng cường triệt xóa tệ nạn phát sinh trên địa bàn

Cập nhật ngày: 15/06/2012 08:11:16

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Tam Nông đã phát hiện các vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, phát hiện các vụ việc, xử lý các đối tượng liên quan đến lĩnh vực trật tự xã hội, tuyên truyền giáo dục pháp luật đến người dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Đối tượng tham gia tệ nạn xã hội bị bắt giữ

Trên lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, dù các đối tượng vận chuyển hàng cấm dùng thủ đoạn tinh vi như xé lẻ hàng hóa vận chuyển trên xe ôtô, xe môtô nhưng Công an huyện đã bắt 23 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2011), tang vật gồm 18.188 gói thuốc lá ngoại các loại, trị giá khoảng 128 triệu đồng. Lĩnh vực trật tự xã hội trên địa bàn xảy ra 12 vụ (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2011), làm chết 1 người, bị thương 1 người, thiệt hại tài sản khoảng 530 triệu đồng.

Cơ quan công an đã điều tra khám phá 6 vụ (đạt tỷ lệ 50%), bắt xử lý 12 đối tượng, thu hồi tài sản khoảng 100 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Lĩnh vực phòng, chống tội phạm về ma túy, lực lượng Công an đã kiểm tra phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng trồng cây cần sa, trọng lượng 901gram, xử lý hành chính 2 đối tượng (số tiền 4 triệu đồng), phá nhổ và tiêu hủy số cần sa trên; phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, chuyển địa phương xử lý hành chính 6 đối tượng, đưa cơ sở chữa bệnh bắt buộc 1 đối tượng. Với quyết tâm triệt xóa tệ nạn xã hội, Công an đã phát hiện bắt 30 vụ với 132 đối tượng tham gia cờ bạc (đá gà, đánh bài, số đề), tang vật gồm 54 triệu đồng, 80 bộ bài tây và nhiều tang vật khác có liên quan.

Thời gian qua, Công an huyện Tam Nông đẩy mạnh công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tuyên truyền phòng chống tội phạm, an toàn giao thông được 84 cuộc, có 7.865 lượt học sinh, giáo viên và nhân dân tham dự; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cho 22 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Công tác phát động và tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, người dân cung cấp thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội, tự nguyện giao nộp 4 con dao tự chế, có 10 tập thể và 27 cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mô hình Tổ tự quản về ANTT khu nhà trọ (tại xã Phú Cường), mô hình 10 quản (tại xã Hòa Bình), Đội dân phòng liên kết địa bàn giáp ranh (tại xã Phú Ninh với An Phong - Thanh Bình) bước đầu đã phát huy hiệu quả... Với những kết quả đạt được, Công an huyện tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với Phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Hoàng An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn