Từ trộm chó đến chống người thi hành công vụ

Cập nhật ngày: 18/06/2012 07:46:07

HĐXX phúc thẩm của TAND tỉnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thanh Quan (SN 1989 ngụ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Khi nghe Lý Văn Thuận điện thoại rủ đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Quan đã đồng ý. Khoảng hơn 19 giờ ngày 3-12-2011, Quan điều khiển xe chở Thuận dùng súng chĩa có gắn kích điện bắn trộm được 6 con chó của các hộ dân trên các tuyến đường nông thôn thuộc khu vực xã Mỹ Long và Bình Hàng Tây. Đến khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, Quan và Thuận mang số chó trộm được chạy ra hướng Quốc lộ 30 để tìm nơi tiêu thụ.

Khi cả hai đến ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Tây thì thấy lực lượng Công an xã đang chốt chặn kiểm tra các phương tiện tham giao gia thông. Quan sợ bị phát hiện nên quay đầu xe lại bỏ chạy, Thuận nhảy xuống xe chạy bộ, còn Quan tiếp tục điều khiển xe chạy đi. Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên anh Trần Văn Tiến Dũng là công an viên đã điều khiển xe mô tô chạy theo yêu cầu Quan dừng xe lại để kiểm tra nhưng Quan không chấp hành mà vẫn điều khiển xe chạy tiếp.

Khi anh Dũng truy đuổi theo Quan được khoảng 2km thì Quan không làm chủ được tay lái bị té ngã xe nên bỏ xe lại chạy bộ. Nhìn thấy số chó trong bao bị bỏ lại, biết là Quan đi trộm cắp nên anh Dũng tiếp tục chạy bộ theo để bắt giữ Quan. Bị anh Dũng truy đuổi gần kịp, Quan nhặt khúc cây trên đường đánh nhiều cái vào người anh Dũng làm anh té ngã bể nón bảo hiểm, rồi tẩu thoát. Sau đó, Quan về nhà lẩn trốn được 3 ngày thì đến Công an huyện Cao Lãnh đầu thú.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn