Sẵn sàng cho Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp năm 2018

Cập nhật ngày: 19/01/2018 10:56:19

ĐTO - Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 1 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức vào hôm qua (18/1), ông Ngô Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp năm 2018, diễn ra từ ngày 24 - 31/1, tại Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò) đảm bảo tiến độ, sẵn sàng phục vụ du khách.


Pano quảng bá Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp

Ngoài lễ khai mạc, bế mạc, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp năm nay có các hoạt động điểm nhấn như: hội thi múa lân; chương trình nghệ thuật giới thiệu du lịch và di sản văn hóa Đồng Tháp; hội thi thể dục dưỡng sinh; liên hoan hát dân ca và hò Đồng Tháp; biểu diễn đá cầu nghệ thuật;... và các hoạt động xuyên suốt như: phiên chợ nông nghiệp xanh, triển lãm 5 di sản và 12 mô hình nhà Nam bộ xưa, ẩm thực Hai Lúa, tinh hoa sen, Show “học trò lễ, rượu lễ, trà lễ”, trò chơi dân gian, triển lãm và trình diễn làng nghề thủ công, triển lãm ảnh đẹp di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh du lịch Đồng Tháp, triển lãm địa giới hành chính tỉnh Đồng Tháp qua tài liệu lưu trữ.

Tại hội nghị, ông Kiều Thế Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và dịp Tết Nguyên đáng 2018, nhất là người chế biến thực phẩm; tuyên truyền để mọi người nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, có những hành động thiết thực trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn tài sản, đảm bảo an toàn giao thông... nhất là trước, trong và sau Tết.

TN

Gửi bình luận của bạn