Cần quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết

Cập nhật ngày: 17/01/2018 05:13:16

ĐTO - Chiều 16/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Giao ban Thường trực các huyện, thị, thành ủy và tương đương quý IV năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu kết luận hội nghị

Trong quý IV năm 2017, Ban thường vụ (BTV) cấp ủy huyện và tương đương đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình hành động của cấp ủy cấp trên và cấp mình đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017.

Các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp”, định hướng chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Hoạt động khởi nghiệp được các địa phương quan tâm hỗ trợ.

Năm 2017, tỉnh thu hút 3,3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 650 tỷ đồng. Hơn 1.650 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 165% so với kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo, thảo luận nhiều vấn đề như công tác chuẩn bị chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017; việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo theo Công văn 321-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy; chấn chỉnh tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ; những vấn đề nổi bật liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…


Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng yêu cầu, thời gian tới, thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu giúp BTV cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của BTV cấp ủy huyện và tương đương năm 2018.

Đồng thời quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018; chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2018…

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng cũng yêu cầu việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 phải trên tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn” theo nội dung Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chú trọng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao ở cơ sở và cần chăm lo thiết thực đời sống gia đình chính sách, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội trong dịp Tết.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn