Năm 2018 - Năm dân vận chính quyền

Cập nhật ngày: 12/01/2018 06:44:55

ĐTO - Ban Dân vận (DV) Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác DV năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban DV Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban DV Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội đến dự.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Năm 2017, công tác DV của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, Đề án lớn về công tác DV gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Chính quyền các cấp chú trọng hơn việc triển khai thực hiện những chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn ngành DV tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác DV, dân tộc, tôn giáo.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Ban DV Trung ương chọn chủ đề công tác năm nay là “Năm DV chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác DV của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác DV trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: có Kế hoạch, Chương trình cụ thể triển khai thực hiện hiệu quả “Năm DV chính quyền”; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác DV trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; quan tâm công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo Tết cho người người nghèo, nhất là đồng bào vùng cao, vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Dịp này, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh - Nguyên Phó trưởng Ban DV Trung ương đã vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn