Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh

Cập nhật ngày: 17/01/2018 11:33:23

ĐTO - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đồng Tháp đã chỉ đạo trong toàn ngành đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; nghiêm túc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành.


Học sinh Trường THPT Thành phố Cao Lãnh tham gia sinh hoạt ngoại khóa tại sân trường

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh đã triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện bằng các hình thức: tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng, văn bản Luật, Nghị định, Thông tư; quán triệt trong đội ngũ nhà giáo thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; đạo đức nhà giáo, chuẩn nghề nghiệp.

Hàng năm, Phòng GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở các lớp học tập chính trị hè dành cho cán bộ quản lý, giáo dục, giáo viên, nhân viên... Các đơn vị trường cụ thể hóa những nội dung sinh hoạt gắn với từng bộ phận chuyên môn giáo viên, học sinh (HS). Hoạt động giáo dục truyền thống được quan tâm, hầu hết các Liên đội, toàn thể đội viên, HS thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy và các nội dung giáo dục nhi đồng theo chủ điểm tháng thu hút đội viên, HS tham gia kể chuyện Bác Hồ dưới sân cờ, kể chuyện về Trang sử hồng đội ta, sinh hoạt Sao nhi đồng, phát thanh Măng non, sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động về nguồn, thi thuyết trình 5 Điều Bác Hồ dạy, hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ...

Tại TP.Cao Lãnh, Phòng GD&ĐT TP.Cao Lãnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành giáo dục như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”, “Dạy tốt, học tốt”; thực hiện nội dung của các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Các đơn vị trường đã gắn kết các hoạt động chuyên môn vào các đợt thi đua ngắn hạn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua năm học của nhà trường.

Những cá nhân, tập thể làm tốt các hoạt động phong trào được biểu dương khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT TP.Cao Lãnh thực hiện tích hợp nội dung giáo dục vào các môn học ở trường như giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; pháp luật, phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản... Các trường tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS, đối với cấp Mầm non các đơn vị trường tổ chức những giờ học tại sân trường; tổ chức cho HS tìm hiểu các di tích lịch sử: Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Bảo tàng Đồng Tháp. Cấp Tiểu học, HS tham gia giao lưu, tìm hiểu các di tích lịch sử, nhân vật lịch sử, danh lam thắng cảnh... Các hoạt động trên đã góp phần hình thành phát triển những phẩm chất, tư tưởng, ý chí, giá trị và rèn kỹ năng sống...

Các hoạt động cụ thể gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần xuất hiện những mô hình điển hình hay, cách làm hiệu quả và các tấm gương nhà giáo. Đơn vị TP.Cao Lãnh với phương pháp dạy học gắn với thực tiễn; huyện Lấp Vò giáo dục văn hóa lịch sử địa phương; Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu với mô hình sinh hoạt các Câu lạc bộ; Trường THPT Cao Lãnh 1 với mô hình đảng viên đỡ đầu hỗ trợ cho HS có khó khăn vươn lên trong học tập...

Nhiều giáo viên đạt thành tích tốt như cô giáo Trần Thị Mỹ Xuân - giáo viên Trường Tiểu học Long Thuận 1, huyện Hồng Ngự; em Tần Chi Khường - HS Trường Tiểu học An Thạnh 2, TX.Hồng Ngự đạt giải I cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Chiếc ô tô mơ ước” toàn quốc, đạt giải II cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” Quốc gia...

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn