Cộng đồng doanh nghiệp

Đoàn kết để phát triển kinh tế tỉnh nhà vững chắc và toàn diện

Cập nhật ngày: 06/02/2016 11:54:00

Ngày 5/2/2016, tại hội trường UBND tỉnh đã diễn ra chương trình họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2016. Buổi họp mặt do UBND tỉnh tổ chức mang thông điệp “Tư duy sáng tạo, hành động hiệu quả, khơi nguồn khởi nghiệp, gặt hái thành công”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đồng chủ trì chương trình.


Bí th
ư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi họp mặt

Tham dự buổi họp mặt có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Hồng Phúc; Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng - Trưởng khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học RMIT; ông Võ Hùng Dũng - Giám đốc Phòng Thương mai và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ; bà Vũ Kim Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp; ông Trần Nguyên - Trưởng Ban điều hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu; lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh và hơn 100 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương bày tỏ sự trân trọng những kết quả của cộng đồng doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chủ tịch Nguyễn Văn Dương thông tin, trong năm 2015, Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp mang lại nhiều kết quả lạc quan. Các ngành, địa phương trong tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì sản xuất. Các mô hình xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp được duy trì và nhân rộng. Năm qua, Đồng Tháp thu hút được 22 dự án đầu tư mới và nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh nhà.  


Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho đại diện các doanh nghiệp, HTX tiêu biểu của tỉnh tại buổi họp mặt

Năm 2015, tổng doanh thu khu vực doanh nghiệp của tỉnh đạt trên 30.500 tỷ đồng, đóng góp cho nguồn thu ngân sách trên 3.200 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 66,4% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2015, góp phần quan trọng đưa tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,07%. GRDP bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng, đứng thứ 4 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Nguyễn Văn Dương cho biết, kế hoạch trong năm 2016, Đồng Tháp đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện, trong đó mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 35,6 triệu đồng.

Dịp này, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng chia sẻ cùng đại biểu những thông tin cần thiết về tình hình nông nghiệp Việt Nam năm 2015 và cơ hội đầu tư cho Đồng Tháp. Theo GSTS Nguyễn Quốc Vọng, để duy trì ngành hàng lúa gạo của Đồng Tháp và ổn định trong công tác xuất khẩu, ngành lúa gạo tỉnh nhà phải hạ giá thành bằng cách sản xuất trên cánh đồng lớn, cơ giới hóa gieo sạ, nghiêm chỉnh áp dụng VietGAP... Đối với ngành hàng rau quả, Đồng Tháp cần phát huy và đầu tư cho trái cây, hoa nhiệt đới xuất khẩu.

Tham dự chương trình, bà Vũ Kim Hạnh và ông Trần Nguyên cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm bổ ích về khởi sự doanh nghiệp. Chương trình còn tiếp nhận nhiều ý kiến của đại diện các doanh nghiệp với nội dung liên quan đến công tác chăm lo cho người lao động; xây dựng pháp lý kinh tế; các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết giá trị; vấn đề tạo việc làm và giữ người lao động ở nông thôn...

Chủ trì buổi họp mặt, Bí thư Lê Minh Hoan nhắn nhủ, mỗi doanh nghiệp tỉnh nhà nên tự ổn định, chuẩn bị tâm thế thật vững, phải theo đuổi thực chất vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Điều vô cùng quan trọng là cộng đồng doanh nghiệp phải đoàn kết lại để vững vàng ứng phó với xu thế hội nhập cộng đồng thế giới bằng những hành động thật cụ thể. Từ đó, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế tỉnh nhà thêm vững chắc và toàn diện. Nhân dịp xuân về, cũng nhân sự kiện xứ sở Đồng Tháp sen hồng kỷ niệm 40 thành lập, Bí thư Lê Minh Hoan ghi nhận, tri ân những thành tích đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và gửi đến cộng đồng doanh nghiệp lời chúc mừng năm mới nhiều thành công.

Thanh Hiền

Gửi bình luận của bạn