Tất bật cung ứng hoa dịp Tết Nguyên đán

Cập nhật ngày: 03/02/2016 05:20:08

Không khí tại làng hoa Sa Đéc những ngày này vô cùng nhộn nhịp. Người dân làng hoa đều tất bật với việc vận chuyển hoa Tết cung ứng cho thị trường. Tuy nhiên, điều khiến nông dân làng hoa Sa Đéc lo lắng là giá hoa hiện đang giảm so với thời điểm đầu vụ.


Thời tiết không thuận lợi khiến năng suất hoa Tết bị giảm

Tại các vườn hoa thuộc khu vực đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao (phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc), có thể nhận thấy phần lớn lượng hoa đã được vận chuyển đi cung ứng cho các tỉnh. Hầu hết, các giống hoa chủ lực như: hồng, cúc, cát tường, dạ yến thảo, trạng nguyên... giá giảm khoảng 30 - 40% so với thời điểm đầu vụ. Cụ thể, cát tường 40.000 - 50.000 đồng/cặp; dạ yến thảo 44.000 đồng/cặp; trạng nguyên 30.000 - 45.000 đồng/cặp; hoa chuông 25.000 đồng/chậu; vạn thọ 60.000 - 70.000 đồng/cặp.

Theo ghi nhận, hoa lily là giống đang hút hàng tại thị trường Tết năm nay, với giá vào khoảng 55.000 - 60.000 đồng/củ. Đặc biệt, Tết năm nay gần với ngày lễ tình nhân 14/2 nên hoa hồng đỏ giá khá cao từ 15.000 - 16.000 đồng/cành và sẽ tăng mạnh vào những ngày cận lễ.

Ông Trương Ngọc Tấn ngụ ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông cho biết: “4.000 chậu hoa Tết của gia đình tôi đã bán hết cho thương lái để chuyển ra Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Năm nay, thời tiết không thuận lợi khiến hoa bị mất mùa nhưng thay vào đó giá hoa lại giữ mức ổn định hơn so với năm trước. Dù giá có phần giảm nhưng sức tiêu thụ của thị trường hoa Tết năm nay tăng khoảng 30% so với năm trước. Hiện các giống hoa cúc như: cúc mâm xôi giá 120.000 - 50.000 đồng/cặp; cúc Tiger 40.000 - 50.000 đồng/cặp nhưng không còn hàng để bán do lượng hoa cúc bị nở chậm chiếm khoảng 40%”.

Nhiều nông dân trồng hoa cho biết, càng gần Tết, thị trường hoa sẽ bắt đầu có dấu hiệu tăng hứa hẹn nhiều hy vọng cho cả người trồng và người kinh doanh hoa Tết. Điều khiến đa số người dân trồng hoa đang trông chờ là vào những ngày cận Tết giá hoa sẽ khả quan hơn.

Hoài Minh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn