Vui, buồn cùng vụ hoa Tết

Cập nhật ngày: 29/01/2016 13:16:42

Hiện nông dân tại làng hoa Sa Đéc đang hoàn thiện những công đoạn cuối cho những giỏ hoa cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh niềm vui của rất nhiều người khi hoa được mối lái đặt hàng với giá ổn định thì không ít nông dân buồn bã vì hoa nở không đúng dịp Tết nên lâm vào cảnh thua lỗ nặng.


Chăm sóc hoa chuẩn bị Tết

Theo Phòng kinh tế TP.Sa Đéc, lượng hoa cung ứng cho thị trường Tết năm nay khoảng hơn 2 triệu giỏ hoa các loại. Các giống hoa mới như: lily, dâu tây, tulip, trạng nguyên, trúc mai... đang phát triển tốt. Nhu cầu thị trường ngày càng nóng lên nên khiến giá hoa kiểng năm nay tăng khoảng 10 – 20% so với năm trước. Các loại hoa kiểng có hoa sớm như: hoa chuông, mai dạ thảo đã tiêu thụ hết. Các giống hoa hồng, dạ yến thảo, lily, nông dân làng hoa đã hoàn tất việc vào giỏ; riêng những giống hoa ngắn ngày như: vạn thọ, cát tường... đang phát triển tốt.

Nhiều hộ dân tại làng hoa Sa Đéc cho biết, thời tiết năm nay không thuận lợi bằng năm trước nên năng suất hoa cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, nhiều ngày gần đây, thời tiết chuyển lạnh nên hoa phần nào phát triển tốt. Ông Trần Thanh Toản ngụ khóm Tân Mỹ cho biết: “Hiện 10.000 giỏ hoa Tết của gia đình được thương lái đặt hàng khoảng 50%. Vào đầu vụ, thời tiết nóng gây ảnh hưởng tới việc phát triển của hoa. Gia đình trồng thêm hoa lily, hoa giấy, hoa cải... Các giống hoa này đang phát triển tốt và hứa hẹn sẽ có màu sắc bắt mắt. Riêng giống hoa lily vẫn đảm bảo ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán khoảng 95%. Giá hoa năm nay tương đối ổn định và sẽ tăng nhẹ vào những ngày tới”.

Vụ hoa Tết năm nay, hoa cúc mâm xôi bị ảnh hưởng nặng nhất. Lượng hoa bị ảnh hưởng sẽ nở trễ khoảng 90% do những trận mưa vào đầu tháng 10 âm lịch. Theo dự đoán, do ảnh hưởng thời tiết nên hoa mai cũng bị nở sớm. Ông Hồ Tấn Tài ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông chia sẻ: “Gia đình chuẩn bị 11.000 giỏ hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2016. Các giống hoa chủ yếu là hồng, cúc, cát tường, lily... Nhưng tôi đang đau đầu bởi cúc mâm xôi sẽ bị giảm lượng hoa khá nhiều do ảnh hưởng của thời điểm đầu vụ. Mặc dù có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nhưng tôi chỉ xử lý được phần nào”.

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Phòng kinh tế TP.Sa Đéc cho biết: “Những năm gần đây, người dân sản xuất hoa theo phương pháp cấy mô, F1 nên kích cỡ hoa đồng đều, màu sắc hoa đẹp hơn những năm trước. Trong thời gian tới, các ngành liên quan sẽ tiếp tục đề xuất các giải pháp để phát triển Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực hoa kiểng. Ngoài ra, các ngành của TP.Sa Đéc sẽ đầu tư thực hiện các mô hình mới hỗ trợ cho người dân sản xuất hoa kiểng, nhất là các loại hoa kiểng chất lượng cao có giá trị phù hợp điều kiện địa phương và thị hiếu người tiêu dùng”.

Hoa Tết không chỉ phải đẹp, hấp dẫn mà còn phải nở đúng Tết. Với người trồng hoa Sa Đéc, vụ hoa Tết năm nay buồn vui xen lẫn nhau. Đây là bài học kinh nghiệm cho người dân trong những vụ hoa sau. Bên cạnh việc chọn loại hoa phù hợp thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác là vô cùng cần thiết.

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn