Chăm sóc lúa đông xuân trong dịp Tết Nguyên đán

Cập nhật ngày: 29/01/2016 13:19:56

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Đồng Tháp, thời điểm hiện tại, số diện tích lúa đông xuân thu hoạch sớm là 62.022ha, năng suất bình quân khoảng 6,5 tấn/ha (thấp hơn vụ lúa đông xuân trước khoảng 3 tấn/ha). Các trà lúa còn lại tập trung chủ yếu vào giai đoạn đẻ nhánh và trổ chín.


Nông dân nên thường xuyên thăm đồng trong những ngày Tết để kịp thời phát hiện dịch bệnh trên lúa

So với các vụ trước, lúa đông xuân năm nay gặp nhiều bất lợi hơn bởi ảnh hưởng của thời tiết. Đáng chú ý là từ đầu tháng 11 đến nay, thời tiết nóng lạnh bất thường và có sương mù vào sáng sớm đã ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng của lúa, nhiều trà lúa đang bị các loại dịch hại tấn công.

Bà Lê Thị Hà - Phó Phòng BVTV, Chi cục BVTV tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Hiện tại, các loại dịch hại xuất hiện trên lúa đông xuân chủ yếu là đạo ôn lá, rầy nâu. Trong đó, số diện tích bị nhiễm bệnh chỉ ở mức độ nhẹ đến trung bình: rầy nâu chiếm 1.160ha; bệnh đạo ôn lá chiếm 2.925ha; bệnh lem lép hạt chiếm 2.513ha. Dự báo, đối tượng rầy nâu có thể gây hại trong dịp Tết Nguyên đán và với mật số cao, đặc biệt trên diện tích lúa giai đoạn đòng trổ”.

Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do các đối tượng sâu bệnh, Chi cục BVTV khuyến cáo nông dân nên thường xuyên thăm đồng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; kịp thời phát hiện dịch hại để có biện pháp xử lý hiệu quả, kiểm soát tốt dịch hại, tổ chức chăm sóc, bón phân cân đối cho lúa theo đúng quy trình kỹ thuật “4 đúng”. Đối với trà lúa trong giai đoạn lúa 15 – 20 ngày, khi phát hiện bệnh lem lép hạt với mật độ trung bình, người dân không cần phun thuốc vì sẽ tốn chi phí và không mang lại hiệu quả; chỉ phun vào giai đoạn trước trổ và giai đoạn trổ chín.

Bà Lê Thị Hà cho biết thêm: “Với diễn biến phức tạp của thời tiết, nông dân cần thăm đồng thường xuyên để nắm rõ diễn biến rầy nâu và các loại dịch hại khác trên lúa để có biện pháp giải quyết kịp thời. Chỉ can thiệp thuốc BVTV khi phát hiện rầy nâu giai đoạn tuổi 2 - 3, tuyệt đối không sử dụng thuốc khi mật số rầy còn thấp. Vì diện tích lúa hầu hết đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đòng trổ nông dân nên cung cấp đủ dinh dưỡng cho lúa”.

Hoài Minh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn