Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu

Cập nhật ngày: 30/01/2015 07:37:10

Vừa qua, ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 chủ trì hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2014; phương hướng năm 2015.

Năm 2014, các lực lượng chức năng chống buôn lậu đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả cao, góp phần ổn định thị trường, hạn chế tình trạng buôn lậu qua biên giới tăng và phức tạp. Thời gian qua, các lực lượng đã kiểm tra xử lý 1.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian hàng giả so với năm 2013. Trong đó, xử lý hình sự 27 vụ, xử lý hành chính gần 1.700 vụ với tổng số tiền phạt gần 10 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa tịch thu trong năm trên 16 tỷ đồng, số lượng thuốc lá nhập lậu thu giữ 1 triệu bao.

Ông Châu Hồng Phúc đánh giá cao những nỗ lực của  các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo đã góp phần tích cực tham gia bình ổn thị trường, bảo vệ phát triển sản xuất, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

Trong tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, ông Châu Hồng Phúc đề nghị các địa phương Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương và UBND 8 xã giáp biên thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa buôn lậu tập trung tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống buôn lậu. Ngoài ra, các ngành hữu quan cần đẩy mạnh công tác chống gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu ở địa bàn trọng điểm có tính chất quy mô lớn, liên tỉnh...

K.D

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn