Cận Tết, rau củ “rủ nhau” rớt giá

Cập nhật ngày: 28/01/2015 13:20:02

Hằng năm, vào khoảng đầu tháng 12 âm lịch, thị trường rau củ ở các chợ bắt đầu sôi động và “nóng” dần cho đến cận Tết. Tuy nhiên năm nay, theo nhiều tiểu thương, dù chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, song thị trường rau màu ở các chợ vẫn khá im lìm, thậm chí nhiều mặt hàng rau màu hạ giá mạnh.


Kiệu đang rớt giá mạnh

Hiện tại, dưa leo và khổ qua là hai mặt hàng rớt giá thảm nhất. Nếu như trước đây khoảng 1 tuần, nông dân bán dưa leo tại ruộng với giá 7 ngàn đồng/kg, khổ qua 8 ngàn đồng/kg thì hiện nay dưa leo chỉ còn 3.500 đồng/kg và khổ qua 3 ngàn đồng/kg. Với mức giá này người nông dân không có lãi nhiều, thậm chí nhiều hộ còn lỗ vốn.

Không riêng dưa leo và khổ qua rớt giá, nhiều loại rau màu khác cũng đồng loạt tuột giá. Hiện tại hành lá chỉ còn 600 ngàn đồng/tạ (60kg), giảm 200 ngàn đồng/tạ so với trước đó một tháng, đậu que cũng giảm giá sâu so với tuần trước, hiện đang giữ mức 4 ngàn đồng/kg. Bên cạnh các mặt hàng rau vườn rớt giá thì các chủng loại rau củ xuất xứ Đà Lạt cũng giảm giá trung bình từ 30 - 40%.

Những năm trước đây, người trồng kiệu, khoai môn rất phấn khởi do các mặt hàng này được bán chạy nhất vào dịp Tết nhưng năm nay thì khác. Anh Lê Văn Còn ở xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò cho biết: “Hiện tại, kiệu lá loại I được thương lái thu mua tại ruộng giá từ 8 - 9 ngàn đồng/kg, khoai cao loại I 8 ngàn đồng/kg. Với năng suất và giá cả như năm nay thì bà con trồng kiệu và khoai môn ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Trung bình chi phí sản xuất 1 công kiệu khoảng từ 30 -35 triệu đồng. Trong khi đó, do thời tiết không thuận lợi, năng suất kiệu trung bình chỉ đạt 3 tấn/công, giảm so với cùng kỳ các năm trước từ 30 - 40%. Với mức giá như hiện nay, bà con bị thua lỗ khoảng từ 5 - 8 triệu đồng/công”.

Chị Nguyễn Thị Kim Hiền, thương lái chuyên kinh doanh mặt hàng rau củ tại các chợ đầu mối lớn cho hay: “Mấy ngày gần đây, sức mua của thị trường rất yếu, các chợ đầu mối ở TP.HCM, TP.Sa Đéc, TP.Cần Thơ đều tiêu thụ hàng rất chậm. Trong khi đó, sức mua tại các chợ vườn còn ế ẩm hơn, do đó hàng hóa ứ đọng, khiến cho nhiều mặt hàng tuột giá mạnh”.

Cũng theo chị Hiền, do năm nay giá lúa thấp nên diện tích trồng màu tăng đáng kể, đặc biệt là vào dịp Tết. Do đó, trong năm nay thị trường rau màu không có nhiều tín hiệu khả quan.

Mỹ Lý

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn