Huyện Lai Vung

Nước lũ về muộn - người dân làng nghề kém vui

Cập nhật ngày: 30/09/2015 12:21:44

Cứ khoảng tháng 7 - 8 âm lịch hàng năm, khi nước lũ về trắng xóa trên các cánh đồng, người dân làng nghề đan lọp tép xã Hòa Long (huyện Lai Vung) lại tất bật vào vụ làm ăn lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, năm nay nước lũ về muộn hơn các năm trước khiến người dân thấp thỏm, lo âu cho công việc mưu sinh...


Nước lũ về muộn, người dân làng nghề xã Hòa Long gặp nhiều khó khăn

Xã Hòa Long từ lâu được mệnh danh là thủ phủ của nghề đan lọp tép với khoảng 300 hộ dân theo nghề. Hàng năm, làng nghề cung ứng ra thị trường khoảng hơn 600.000 sản phẩm, tiêu thụ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

Theo các hộ sản xuất hợp tác tại đây, các năm trước lọp tép bán chạy nhất vào khoảng tháng 7 - 8 âm lịch. Nhưng năm nay không khí tại làng nghề thời gian này lại đìu hiu vắng bóng các thương lái thu mua lọp. Ông Phan Văn Chiểu - người có thâm niên hơn 20 năm trong nghề ngụ ấp Long Bình, xã Hòa Long chia sẻ: Mấy năm trước, lọp tép của gia đình tôi làm bán rất chạy hàng, nhiều khi còn không đủ để bán. Nhưng năm nay, nước ít, tép không nhiều nên hơn tháng nay chỉ bán được hơn 900 cái lọp (giảm hơn 40% so với những năm trước).

Năm nay, bên cạnh việc bị ảnh hưởng bởi nước lũ về muộn, người dân sản xuất lọp tép còn phải lo lắng vì giá các loại nguyên liệu đầu vào tăng hơn khoảng 20 - 30% so với năm trước.

Bà Trần Thị Diệu ngụ ấp Long Bình, xã Hòa Long chia sẻ: “Những năm trước, khi con nước lũ về khoảng tháng 7 âm lịch, trung bình mỗi ngày gia đình bán cho thương lái khoảng 100 - 200 cái lọp tép. Tính hết mùa lũ tiêu thụ được mấy ngàn cái, trừ chi phí có thể lời hơn 10 triệu đồng. Năm nay do nước thấp nên lọp tép tiêu thụ chậm, từ đầu tháng 7 tới giờ chỉ bán được gần 600 cái lọp. Không những tiêu thụ khó mà giá lọp tép cũng giảm hơn so với năm trước khoảng 3.000 - 4.000 đồng/cái; giá lọp tép thời điểm hiện tại ở mức 11.000 - 12.000 đồng/cái (mua tại nhà); lọp bóng giá 6.000 - 7.000 đồng/cái. Với mức giá này thì chỉ lời khoảng 2.000 đồng/cái. Mặc dù lợi nhuận không nhiều nhưng việc sản xuất lọp tép cũng phần nào trang trải cuộc sống vào những tháng nước nổi”.

Mặt khác, theo nhiều hộ dân sản xuất lọp tép lâu năm, khó khăn hiện tại của bà con là chưa tiếp cận được nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất. Vì để làm 1.000 cái lọp, số vốn cần có khoảng 10 triệu đồng. Trong khi đó, để đủ giao hàng cho mối lái và có được số lãi kha khá, mỗi gia đình phải làm vài ngàn cái lọp.

Những năm qua, nguồn sản vật từ mùa nước lũ dần cạn kiệt, làng nghề đang lọp tép xã Hòa Long vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Người dân đang hi vọng thị trường tiêu thụ lọp tép sẽ khởi sắc hơn khi nước lũ về.

Nhật Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn