Anh Võ Minh Trí làm giàu từ mô hình kinh tế RVAC

Cập nhật ngày: 28/09/2015 13:07:29

Với ý chí quyết tâm, nghị lực, sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh Võ Minh Trí - Bí thư Xã đoàn Tân Thành B (huyện Tân Hồng) xây dựng thành công mô hình ruộng, vườn, ao, chuồng (RVAC) điển hình của xã với thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.


Anh Võ Minh Trí chăm sóc lúa trong mô hình kinh tế RVAC

Trước đây, thu nhập của gia đình anh Trí chủ yếu dựa vào việc làm ruộng nhưng hiệu quả kinh tế không cao do canh tác chủ yếu là các giống lúa kém chất lượng. Trăn trở với bài toán thoát nghèo, xác định muốn phát triển kinh tế gia đình phải mạnh dạn đầu tư, năm 2011, với diện tích đất hơn 3ha cằn cỗi của gia đình, anh Trí tập trung vào trồng xoài cát hòa lộc, trồng lúa chất lượng cao kết hợp chăn nuôi heo và nuôi cá. Vì là vùng cao, đất cằn cỗi hơn những vùng khác nên anh gặp nhiều khó khăn, tốn công sức nhưng hiệu quả lại thấp, lợi nhuận hàng năm chỉ đủ tái đầu tư cho năm tiếp theo.

Anh Trí kể: “Khoảng năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng mô hình RVAC nhưng kết quả mang lại 3 năm đầu vẫn không mấy khả quan do không nắm vững các biện pháp khoa học kỹ thuật. Mấy vụ đầu tiên coi như rút kinh nghiệm. Với quyết tâm cải thiện kinh tế, tôi cùng gia đình cải tạo lại ruộng, vườn, ao, chuồng để tiếp tục canh tác”.

Để mô hình kinh tế của gia đình hoạt động bền vững, anh Võ Minh Trí bỏ ra nhiều thời gian mày mò nghiên cứu áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa chất lượng cao, chăn nuôi heo theo hướng trang trại. Kết hợp tận dụng phụ phẩm thức ăn để nuôi cá tra, cá mè; trồng xoài cát hòa lộc theo hướng an toàn... Ngoài việc học hỏi trên các phương tiện sách báo, anh còn tìm đến những trang trại lân cận để học hỏi cách làm tiêu biểu.

Hiện mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt của anh Trí đã rất ổn định với 150 gốc xoài cát hòa lộc và 2.000m2 ao nuôi cá. Còn diện tích chuồng trại hơn 200m2 nuôi 20 con heo thịt. Diện tích ruộng trồng hơn 2ha lúa chất lượng cao luôn xanh tốt, mang lại thu nhập ổn định. Anh Trí chia sẻ: “Mô hình canh tác RVAC luôn mang lại hiệu quả cao nếu khai thác tốt. Chính nhờ mô hình này mà gia đình tôi nâng cao đời sống. Lợi ích của mô hình RVAC tạo nên vòng tròn khép kín. Vườn cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, chăn nuôi cung cấp thức ăn cho ao cá, ao cá cung cấp bùn làm tăng năng suất cho cây trồng..., đồng thời cung cấp nguồn lương thực cho gia đình. Và tất cả đều mang lại thu nhập ổn định”.

Không dừng lại ở đó, là một Bí thư Xã đoàn, năm 2014, anh Trí xúc tiến việc thành lập Tổ hợp tác thanh niên nuôi bò lai sind sinh sản ấp 2 (xã Tân Thành B), gồm 3 thành viên. Thời gian đầu thành lập với số lượng chỉ khoảng 5 con bò giống lai sind, nhưng hiện tại số lượng đàn bò của Tổ hợp tác đã là 13 con. Dự kiến đến năm sau, số lượng đàn bò xuất chuồng sẽ là 40 con bò giống, sau khi trừ chi phí, mỗi thành viên Tổ hợp tác còn lời khoảng 200 triệu đồng. Nhờ hiệu quả từ 2 mô hình, thu nhập bình quân mỗi năm của gia đình anh thu về hơn 200 triệu đồng. Vừa qua, anh Võ Minh Trí vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của - phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành cho nhà nông trẻ xuất sắc.

Bà Trần Thị Diễm - Bí thư Huyện đoàn Tân Hồng đánh giá: “Mô hình kinh tế RVAC của gia đình anh Võ Minh Trí và Tổ hợp tác thanh niên nuôi bò lai sind sinh sản ấp 2 là những điển hình trong phong trào làm kinh tế của huyện. Thời gian tới, Huyện đoàn và các ngành liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ, mở rộng thêm các mô hình sản xuất khác, tạo nền tảng giúp đoàn viên, thanh và nông dân trên địa bàn huyện có cơ hội cải thiện chất lượng việc làm, góp phần phát triển kinh tế”.

Nhật Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn