Buôn lậu đường cát vẫn còn diễn biến phức tạp

Cập nhật ngày: 25/09/2015 12:33:57

Sau các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tình hình buôn lậu tại địa bàn xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, những tháng gần đây, buôn lậu có chiều hướng phức tạp trở lại, nhất là đối với mặt hàng đường cát và thuốc lá lậu.


Các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng vào khu vực nội địa

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Quỳnh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cầu Muống, trên địa bàn xã Thường Thới Hậu B, các đối tượng buôn lậu tập trung hoạt động ở ấp 1, ấp Bình Hòa Hạ và ấp 6. Tại khu vực này, các đối tượng buôn lậu thuê cư dân dùng xuồng máy chở thuốc lá ngoại, đường cát nhập lậu qua sông Sở Thượng. Sau đó, tập kết hàng tại khu vực các bến ở khu vực chùa Bầu Lợi, quán Mai rồi thuê người vận chuyển bằng xe gắn máy vận chuyển sâu vào nội địa và phân tán rải rác trong nhà dân. Kế tiếp, các đối tượng buôn lậu tiếp tục chuyển hàng vào TX.Hồng Ngự.

Hiện mặt hàng đường cát nhập lậu thường được các đối tượng vận chuyển do kiếm lời rất dễ, chỉ cần vận chuyển từ biên giới về đến TX.Hồng Ngự, sau khi trừ chi phí có lãi khoảng 70.000 đồng/bao. Một lượt đi, một xe gắn máy chở từ 2-4 bao và đi thành nhiều lượt trong ngày. Đối với mặt hàng thuốc lá ngoại, đối tượng buôn lậu vận chuyển nhỏ lẻ nhiều lần trong ngày. Trước và trong khi vận chuyển thuốc lá ngoại cũng như các mặt hàng khác, các đối tượng thường tổ chức, canh đường rất cẩn thận và thường xuyên giám sát mọi hoạt động của lực lượng chức năng. Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi thì phối hợp ngăn cản và bằng mọi cách thoát thân.

Thống kê của Đồn Biên phòng Cầu Muống, 8 tháng đầu năm, Đồn biên phòng đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ 216 vụ, hàng hóa thu giữ hơn 90.300 cây thuốc lá ngoại, 773 bao đường cát; xử phạt hành chính 37 đối tượng, thu giữ 87 xe hon đa. Tổng trị giá hàng hóa hơn 1 tỷ đồng.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cầu Muống, công tác phòng, chống buôn lậu vẫn đang tồn tại một số khó khăn, do địa bàn Đồn phụ trách rộng, phức tạp, lực lượng chuyên trách mỏng, trong khi đó các đối tượng buôn lậu lại rất manh động, sẵn sàng chống đối, giành giật lại tang vật khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, nhất là các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Hiện trên địa bàn có khoảng hơn 30 đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp và khoảng 500 đối tượng buôn lậu nhỏ lẻ và tham gia tiếp tay cho buôn lậu. Các đối tượng này đa phần là cư dân nghèo, không phương tiện sản xuất, không nghề nghiệp ổn định nên xem việc chở thuốc lá lậu là cách mưu sinh duy nhất để nuôi sống bản thân và gia đình, khi có hàng là họ chạy bạt mạng, bằng mọi giá đưa hàng về nội địa để kiếm tiền.

Bên cạnh đó, các đối tượng buôn lậu còn dùng thủ đoạn mới là cho đường cát vào nước rồi đưa vào can nhựa 30 lít vận chuyển vào nội địa bán cho các cơ sở sản xuất, lò nấu đường phèn, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý tang vật. Một phương thức hoạt động khác là các đối tượng chia nhỏ đường cát ra làm nhiều khúc nhỏ rồi thuê trẻ em vận chuyển hoặc vận chuyển bằng xe gắn máy chạy với tốc độ cao vào ban đêm, thời gian từ 1 - 4 giờ sáng, số lượng hàng hóa được các đối tượng đưa vào nội địa tiêu thụ trung bình từ 200-300 bao đường cát mỗi ngày.

“Thời gian tới, dự báo tình hình buôn lậu sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là giai đoạn đỉnh điểm mùa nước nổi, đối tượng buôn lậu lợi dụng các cánh đồng nước để vận chuyển hàng hóa qua biên giới rồi tuồn vào khu vực nội địa với số lượng lớn. Do vậy, để kiềm chế cần có sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống buôn lậu. Nhất là việc kiểm tra, xử lý các kho nấu đường phèn trên địa bàn nhằm cắt đứt nơi tiêu thụ hàng của các đối tượng buôn lậu. Về phía Đồn Biên phòng, sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra và mở các đợt cao điểm tập trung đánh đúng vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để hạn chế tình trạng buôn lậu qua biên giới” – Thiếu tá Nguyễn Văn Quỳnh khẳng định.

Mỹ Nhân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn