Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế hợp tác

Cập nhật ngày: 23/09/2015 05:45:08

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận 56 -KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT)”.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính  trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đồng Tháp có Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng.

Tính đến cuối năm 2014 cả nước có trên 18.800 hợp tác xã (HTX) và gần 143.000 tổ hợp tác (THT) thu hút sự tham gia của gần 8,9 triệu thành viên.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 56 và triển khai thực hiện luật HTX 2012, KTTT với nồng cốt là HTX đã dần phục hồi và phát triển. Tốc độ tăng trưởng của năm 2014 của khu vực HTX đạt khoảng 3,3 - 3,5%, mức đóng góp vào GDP của khu vực HTX tăng hơn 0,05 - 0,1% so với năm 2013, đạt mức từ 5,1 - 5,15%. Tổng doanh thu của các HTX năm 2014 đạt 26.400 tỷ đồng, tăng 2.460 tỷ đồng so với năm 2013.

Tuy nhiên, KTTT vẫn còn nhiều hạn chế và tồn tại như: việc tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 56 triển khai chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; một số địa phương chưa xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể. Ngoài ra, một số nội dung của Kết luận số 56 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về KTTT chưa được thể chế đầy đủ, nhất là yêu cầu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KTTT, chính sách hỗ trợ phát triển HTX chưa đủ mạnh và hiệu quả thấp...

Tham gia phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan nhận định, phát triển mô hình HTX trong giai đoạn hiện nay cần phải gắn với việc thực hiện các chương trình trọng điểm như: Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lê Minh Hoan cho rằng, cần chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự “sẵn lòng” của người dân trong việc phát triển kinh tế hợp tác. Ngoài ra, Bí thư cũng chia sẻ một số kinh nghiệm của Đồng Tháp về việc nâng cao năng lực cho đội ngũ ban quản lý HTX, hỗ trợ nhân sự có chuyên môn cho HTX...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá, trong những năm gần đây, KTTT đã phát huy vai trò trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, góp phần tạo nên sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế đất nước. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành cần tiếp tục đổi mới phương thức, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, đưa KTTT trở thành thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu Liên minh HTX phối hợp với các Viện nghiên cứu tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự hợp tác; các cơ quan đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm bằng nhiều hình thức, thường xuyên tự đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả KTTT.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn