Doanh nghiệp - mắc xích quan trọng trong phát triển chuỗi ngành hàng xoài

Cập nhật ngày: 22/09/2015 06:43:00

Đó là ý kiến được nhiều nhà vườn bày tỏ trong buổi gặp gỡ và đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vào ngày 21/9, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh.


ng dân phát biểu đề xuất hỗ trợ đầu ra tốt cho sản phẩm xoài

Theo thống kê, hiện nay, toàn thành phố Cao Lãnh có khoảng 2.269 ha canh tác xoài, trong đó có 65,15 ha xoài đã được chứng nhận VietGAP và GlobalGAP. Thời gian gần đây, mô hình phát triển kinh tế hợp tác cũng phát triển mạnh tại TP. Cao Lãnh, hiện toàn thành phố có 8 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xoài. Đây được xem là tiền đề quan trọng tạo điều kiện cho ngành hàng xoài ở địa phương phát triển.

Thời gian qua, vấn đề thực hiện liên kết tiêu thụ xoài cho nông dân được thành phố Cao Lãnh và các ngành đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan nên giữa doanh nghiệp, đầu mối tiêu thụ và người nông dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Nhiều nhà vườn cho rằng, sản phẩm xoài của địa phương có nhiều tiềm năng đối với thị trường xuất khẩu. Giá bán tại các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc… cao hơn rất nhiều so với thị trường nội địa. Tuy nhiên, do không nắm bắt được các yêu cầu cũng như những rào cản kỹ thuật của nhà nhập khẩu nên nông dân vẫn không thể bán xoài ra ngoài nước.

Phần lớn nhà vườn có ý kiến đề xuất cần có doanh nghiệp uy tín, am hiểu về các yêu cầu của thị trường xuất khẩu để từ đó liên kết “đặt hàng” sản xuất với nông dân. Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn cũng đề xuất các ngành cần hỗ trợ cho nông dân về thông tin thị trường để người nông dân có những điều tiết và phân bổ thời vụ sản xuất hợp lý.

Chủ tịch Nguyễn Văn Dương  bày tỏ sự đồng tình với ý kiến cần có doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất của ngành hàng xoài. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh vai trò cầu nối quan trọng của HTX trong việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị bà con nông dân cần có sự liên kết ngang trong sản xuất, bởi chỉ có cùng nhau liên kết thì mới có được vùng nguyên liệu đủ lớn, với sản phẩm đồng nhất về chất lượng. Từ đó, mới có thể liên kết được với các doanh nghiệp lớn, hướng đến đầu ra cho sản phần xoài tại các thị trường khó tính, góp phần tăng thêm giá trị gia tăng cho trái xoài.

Mỹ Lý

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn