Thị Trường Đồ Chơi Trung Thu

Hàng Việt chiếm ưu thế

Cập nhật ngày: 23/09/2015 12:49:26

Cùng với bánh trung thu, đồ chơi trung thu là món quà không thể thiếu đối với thiếu nhi mỗi dịp rằm tháng Tám. Hiện tại, thị trường đồ chơi trung thu đang rất sôi động. Điểm nổi bật năm nay là đồ chơi trung thu truyền thống và đồ chơi xuất xứ trong nước chiếm ưu thế lớn trên thị trường.


Khách hàng chọn mua đồ chơi trung thu

Dạo quanh các khu vực kinh doanh đồ chơi trẻ em thuộc địa bàn TP.Cao Lãnh, có thể thấy không khí Trung thu đang nhộn nhịp hẳn lên. Người tiêu dùng không khỏi choáng ngợp với đa dạng sản phẩm đồ chơi, các phụ huynh đều muốn chọn cho con em mình món đồ chơi chất lượng, an toàn, với giá hợp lý. Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng nên năm nay hầu như các cửa hàng đều nhập chủ yếu là hàng Việt Nam vì mẫu mã nhiều cải tiến, đặc biệt là đảm bảo an toàn. Các loại đồ chơi ngoại nhập vì thế cũng hạn chế trên thị trường.

Theo ghi nhận, lồng đèn sản xuất trong nước được bày bán chiếm đa số với mẫu mã đa dạng được lấy ý tưởng từ những nhân vật hoạt hình, truyện tranh ngộ nghĩnh bắt mắt, nhiều màu sắc thu hút các khách hàng nhỏ. Các bé gái thì thích thú với những lồng đèn có nhạc hình cô bé quàng khăn đỏ, nàng Bạch Tuyết, siêu nhân hồng, mèo kitty... Các bé trai thì thích những lồng đèn có hình siêu nhân, ngựa vằn, sư tử hay các bộ đồ lân có màu sắc sặc sỡ.

Chị Nguyễn Thị Thúy - Chủ cửa hàng kinh doanh bánh và đồ chơi trung thu tại Siêu thị Vinafood Cao Lãnh cho hay: “Mùa Trung thu năm nay, cửa hàng tôi chỉ kinh doanh đồ chơi xuất xứ trong nước vì đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng Việt của khách hàng. Các loại lồng đèn có nhạc do những công ty tại TP.Hồ Chí Minh sản xuất bằng nhựa cao cấp đảm bảo an toàn. Riêng những loại đèn truyền thống được phân phối từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Mỗi ngày cửa hàng bán ra khoảng 20 - 30 sản phẩm đồ chơi các loại, còn khoảng 1 tuần là đến Tết Trung thu nên lượng khách cứ tăng lên theo từng ngày”.

Theo các chủ cửa hàng kinh doanh, giá các loại đồ chơi trung thu không biến động nhiều so với năm trước. Cụ thể, các loại đồ chơi Việt Nam có nhạc giá dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/cái; loại đặc biệt hơn từ 78.000 - 97.000 đồng/cái; mặt nạ giấy từ 15.000 - 45.000 đồng/cái; loại đèn giấy truyền thống 8.000 - 25.000 đồng/cái. Ngoài ra, các cơ sở cũng có dịch vụ làm lồng đèn theo yêu cầu với giá dao động từ 80.000 - 200.000 đồng/cái. Chị Trương Ngọc Loan - Chủ cửa hàng tạp hóa Lâm trên đường Cách mạng tháng Tám, TP.Cao Lãnh chia sẻ: “Thời điểm này, khách hàng khi đến cửa hàng mua sắm đồ chơi trung thu thường có chung một câu hỏi là hàng Việt Nam hay Trung Quốc, nếu hàng Việt Nam thì mới mua. Mặt khác, giá cả các loại đồ chơi trung thu xuất xứ trong nước cũng hợp lý, đảm bảo yêu cầu về chất lượng nên hút khách”.

Tuy đa số các em thiếu nhi chọn mua loại đèn lồng điện tử có nhạc nhiều hơn lồng đèn truyền thống, nhưng không vì thế mà các sản phẩm làm thủ công hạn chế khách. Nhiều sản phẩm đèn ông sao, thuyền, bướm, thỏ... cũng được nhiều em thiếu nhi thích thú với độ tinh xảo và màu sắc đẹp.

Chị Võ Thị Huyền Trân ngụ phường 3, TP.Cao Lãnh cho biết: “Tôi chọn mua cho con loại lồng đèn hình siêu nhân vì thấy dễ thương và bắt mắt. Năm nay, các loại đồ chơi của Việt Nam sản xuất chất lượng được cải thiện nhiều, phong phú, giá cả hợp lý”.

Trung thu đang đến gần, sản phẩm hàng hóa phục vụ rất đang dạng và phong phú, tuy nhiên các bậc phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn các sản phẩm, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Khách hàng nên lựa chọn những cửa hàng uy tín; các sản phẩm có nhãn, tem rõ ràng để được đảm bảo về chất lượng.

Nhật Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn