Nâng cao giá trị ngành hàng xoài

Cập nhật ngày: 22/09/2014 05:07:50

Vừa qua, tại Khu du lịch Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức diễn đàn về ngành hàng xoài. Đại diện Viện Cây ăn quả Miền Nam, Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu long, Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II, các sở, ngành, doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cùng với gần 200 nông dân là nhà vườn các huyện Cao Lãnh, Lấp Vò và TP. Cao Lãnh tham dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, đại biểu được thông tin về thực trạng và giải pháp cho việc phát triển cây xoài bền vững ở Nam bộ; phân tích thị trường xoài trong và ngoài nước, thảo luận những nội dung liên quan đến lĩnh vực trồng, kỹ thuật xử lý ra hoa xoài vào mùa mưa, cách chọn bao trái xoài như thế nào để màu sắc, giá trị xoài không thay đổi những chính sách liên quan đến rải vụ xoài, bao tiêu sản phẩm xoài...

Diễn đàn đã tạo điều kiện cho bà con sản xuất xoài trong tỉnh gặp gỡ các nhà quản lý, nhà khoa học, các công ty, doanh nghiệp thu mua, chế biến xoài để trao đổi về sản xuất, nhất là sản xuất xoài rải vụ, chế biến, bảo quản, liên kết tiêu thụ... tạo ra sản phẩm xoài có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị ngành hàng xoài trong thời gian tới.

Nguyễn Trí Tuệ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn