Nghề cào hến tạo thu nhập cho người dân các xã vùng sâu

Cập nhật ngày: 17/09/2014 05:05:29

2 năm gần đây, nghề cào hến thu hút nhiều người dân các xã vùng sâu của huyện Tam Nông tham gia bởi công việc cho thu nhập khá. Vợ chồng anh Võ Hoàng Nam ở ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông đã có hơn 2 năm làm nghề cào và luộc hến cho biết: hơn nửa tháng nay, ngày nào vợ chồng anh cũng sử dụng ghe cào được trên dưới 100kg hến; đưa vào lò luộc đãi vỏ lấy được 15 - 20kg thịt hến. Hến chưa luộc giá dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/kg; còn thịt hến giá trên dưới 25.000 đồng/kg, trừ chi phí gia đình anh Nam thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày. Nhờ nghề cào và luộc hến nên vợ chồng anh Nam có thêm nguồn thu nhập để trang trải chi phí và nuôi 2 con ăn học...

Trần Trọng Trung

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn