Hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Cập nhật ngày: 22/09/2014 05:28:35

Vừa qua, tại hội trường Khu du lịch Mỹ Trà, UBND tỉnh Đồng Tháp, Bộ Ngoại giao và Quỹ Hanns Seidel Foundation (CHLB Đức) phối hợp tổ chức tọa đàm “Những vấn đề đặt ra đối với hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững của nước ta trong tình hình mới”. Đến dự có các đồng chí Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.


Quang cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh: “Trong xu thế phát triển chung, nhu cầu đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được xem là chìa khóa cho sự đổi mới toàn diện không chỉ của tỉnh nhà mà còn các tỉnh, thành cả nước. Đặc biệt, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đang chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Hy vọng, buổi tọa đàm sẽ giúp các địa phương, doanh nghiệp hoạch định và triển khai các chính sách cũng như điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo ông Cao Trần Quốc Hải - Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác Kinh tế đa phương (Bộ Ngoại giao), trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các địa phương ở khu vực ĐBSCL cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế gắn với việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ sau khi gia nhập WTO; tập trung xây dựng chương trình hành động nâng cao nhận thức các địa phương, doanh nghiệp và xã hội về thách thức và cơ hội của tiến trình hội nhập. Quan trọng hơn, địa phương cần đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đánh giá khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, dịch vụ và từng doanh nghiệp, chú trọng khai thác thị trường trong nước, phát triển vùng kinh tế trọng điểm, xây dựng cơ sở hạ tầng, xúc tiến thương mại là những vấn đề các địa phương cần thực hiện...

Đặt ra những vấn đề đối với phát triển bền vững khu vực ĐBSCL, các đại biểu được thông tin qua các tham luận: Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và các vấn đề đặt ra sau năm 2015; Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015; Ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững; Hợp tác Mê Kông và Việt Nam; Vấn đề an ninh lương thực đối với các tỉnh ĐBSCL...

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn