Thế mạnh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Cập nhật ngày: 19/02/2016 12:50:07

Chú trọng vào công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi dự thi cấp khu vực, toàn quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đề ra nhiều giải pháp bồi dưỡng HS theo lộ trình. Từ năm học 2014-2015 đến nay, công tác thi HS giỏi Quốc gia của tỉnh Đồng Tháp vẫn giữ vị trí ổn định, xếp vị trí cao ở khu vực, toàn quốc.


Ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho học sinh giỏi cấp Quốc gia tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu. 
Ảnh: CTV

Tạo điều kiện cho HS học tốt các chương trình nâng cao, ngay từ đầu năm học, việc bồi dưỡng, ôn thi cho HS được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn I (từ 5/5/2014 - 5/8/2014) HS trong đội dự tuyển tập trung bồi dưỡng tại Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu. Sau kết thúc thời gian bồi dưỡng giai đoạn I, Sở GD&ĐT tổ chức thi tuyển thành lập đội tuyển thi HS giỏi cấp Quốc gia chính thức. Giai đoạn II (từ tháng 9/2014 đến 31/12/2014): bồi dưỡng đội tuyển thi HS giỏi Quốc gia. Sau thời gian bồi dưỡng HS, các giáo viên (GV) sẽ chọn HS vào đội tuyển HS giỏi chính thức. Các GV bồi dưỡng của từng trường có trách nhiệm sắp xếp tổ chức cho HS kiểm tra chuyên đề, số lần kiểm tra ít nhất 2 lần (theo kế hoạch từng môn), điểm kiểm tra này tính hệ số 1. Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra chọn đội tuyển HS giỏi chính thức (vào đầu tháng 8); bài kiểm tra này được tính hệ số 2. Sở GD&ĐT căn cứ điểm trung bình các kết quả kiểm tra (2 lần kiểm tra chuyên đề, hệ số 1 và 1 bài kiểm tra cuối khóa, hệ số 2) để xét chọn HS vào đội chính thức.

Các HS được góp mặt vào đội tuyển chính thức sẽ được đào tạo, học tập nâng cao tại Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu. Hiệu trưởng hai trường chuyên phân công GV làm chủ nhiệm đội tuyển HS giỏi Quốc gia cho mỗi môn tại đơn vị. GV tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển thống nhất chương trình, nội dung, tích luỹ tài liệu bồi dưỡng HS đạt kết quả cao nhất; Hướng dẫn HS phương pháp học tập bộ môn, phương pháp tự học để đạt kết quả tốt nhất. Về phía HS, các em tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá và tất cả các buổi học bồi dưỡng; chủ động trao đổi học hỏi thêm ở các bạn, nghiên cứu tài liệu học tập theo sự hướng dẫn của GV. Nhờ sự quan tâm từ công tác bồi dưỡng từ phía các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, Trường, GV, HS, năm học 2014-2015, đội tuyển HS giỏi tham dự kỳ thi HS giỏi Quốc gia của tỉnh đạt 17 giải: 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 9 giải khuyến khích. Năm học 2015-2016, HS đội tuyển tham dự kỳ thi HS giỏi Quốc gia năm 2016 đạt 19 giải 1 giải Nhì, 6 giải Ba, 12 giải khuyến khích.

 Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng HS giỏi, ông Thành Bạch Hải - Phó trưởng Phòng Giáo dục trung học Sở GD&ĐT cho biết: Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị bồi dưỡng HS ngay từ đầu năm học. Tổ chức bồi dưỡng qua 02 giai đoạn: bồi dưỡng đội dự tuyển và đội tuyển HS giỏi Quốc gia. GV tham gia bồi dưỡng có chuyên môn tốt và thường xuyên nghiên cứu, sưu tầm tài liệu bồi dưỡng. Trong quá trình bồi dưỡng, tạo điều kiện cho GV bồi dưỡng đội tuyển và HS trong đội tuyển được học tập với chuyên gia.Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT dự kiến sẽ tổ chức hội thảo nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi từ cán bộ quản lý, GV các đơn vị. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu và triển khai các văn bản, kế hoạch nâng cao chất lượng trong công tác bồi dưỡng HS giỏi của tỉnh”.

Tuyển chọn, bồi dưỡng tham dự kỳ thi HS giỏi khu vực, Quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm được Sở GD&ĐT đặc biệt quan tâm trong các năm học. Việc tạo mọi điều kiện cho HS học tập trong môi trường tốt, đội ngũ GV nhiều kinh nghiệm hướng dẫn các em; sự quan tâm, khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời từ phía Ban giám đốc Sở, Ban giám hiệu nhà trường đã giúp các em phát huy tài năng, góp phần đưa giáo dục Đồng Tháp cạnh tranh với khu vực.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn