Mến trẻ, yêu nghề và không ngừng sáng tạo

Cập nhật ngày: 19/11/2014 13:30:08

Đó là động lực, phương châm hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người” của cô Nguyễn Thị Mai Lan Hương, giáo viên Trường Tiểu học (TH) Lê Quý Đôn, phường 2, TP.Cao Lãnh. Cô luôn gương mẫu trong lối sống, tác phong làm việc, được đồng nghiệp và phụ huynh tin yêu, tín nhiệm.


Cô Nguyễn Thị Mai Lan Hương luôn tận tâm trong giảng dạy

Cô Hương vào nghề năm 1982 ở Trường THCS Mỹ Trà. Khi ấy điều kiện đi lại, cơ sở vật chất của trường vô cùng khó khăn, thêm vào đó tiền lương không đủ chi tiêu, nhiều đồng nghiệp của cô đã phải bỏ nghề, nhưng với lòng mến trẻ, yêu nghề, cô đã kiên quyết bám trụ với nghề.

Năm 1991, cô Hương chuyển về Trường TH Thực nghiệm (nay là Trường TH Lê Quý Đôn). Từ một giáo viên dạy cấp 2 chuyển sang dạy cấp 1, bước đầu cô gặp không ít khó khăn. Cô không ngừng học hỏi, nghiên cứu tài liệu,... để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nhờ vậy, chỉ sau vài năm gắn bó với trường, cô Hương đã đề ra nhiều sáng kiến, giải pháp hay phục vụ cho việc giảng dạy như: giúp học sinh (HS) làm toán phân số, đổi mới phương pháp chủ nhiệm, sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả mang đến cho HS tiết học dễ hiểu, nhẹ nhàng, vui tươi...

Là một giáo viên nhiều năm trong nghề, cô Hương luôn gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn trong công việc với các thầy, cô giáo trẻ. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học của trường, cô thường xuyên tham gia các tổ kiểm tra, dự giờ để nắm bắt tình hình giảng dạy của giáo viên và thẳng thắn trong việc nhận xét ưu, khuyết điểm của từng giờ dạy để các giáo viên rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng dạy học.

Với bề dày công tác và là tổ trưởng tổ chuyên môn tổ 5 (khối 4, 5), cô Hương luôn gương mẫu trong việc trau dồi đạo đức nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Để có các tiết học sinh động, cô Hương đã chủ động tìm hiểu thêm nhiều sách báo, thông tin qua mạng Internet và đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Lớp cô giảng dạy hầu như không có HS bỏ học, không có HS yếu; HS khá, giỏi luôn chiếm tỷ lệ cao. Nhiều năm liền lớp cô chủ nhiệm đều đạt danh hiệu “Lớp học thân thiện - HS tích cực”.

Với nhiều nỗ lực trong công tác, cô Hương đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm 1985), cấp tỉnh (năm 1995), nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở,... Năm 2010, cô được Thủ Tướng Chính Phủ tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005 - 2006 đến năm học 2009 - 2010”. Đặc biệt, cô vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn