PGS,TS.Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Đệ - Một tấm lòng, một chặng đường dài vì sự nghiệp giáo dục và vùng đất Nam bộ

Cập nhật ngày: 19/11/2014 13:28:34

Cùng với 247 nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước, PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp vừa vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGƯT) năm 2014.


PGS,TS. NGƯT. Nguyễn Văn Đệ (giữa) trong lễ nhận phong học hàm Phó giáo sư năm 2013

Nhân duyên với sự nghiệp trồng người

PGS,TS.NGƯT. Nguyễn Văn Đệ sinh tại Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ngay từ thuở nhỏ, “cậu bé đội mũ rơm đi bộ 5km đến trường” luôn là học sinh chăm ngoan và học giỏi nhất, nhì ở lớp. Với sự ngưỡng mộ thầy cô, Nguyễn Văn Đệ đã lựa chọn nghề giáo. Năm 1976, ông thi đỗ vào ngành Sư phạm Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội 1, được kết nạp Đảng khi mới hơn 20 tuổi và đang là sinh viên của trường. Tốt nghiệp đại học, hành trang tri thức tích lũy cùng bước chân ông đến công tác ở bộ môn Vật lý, Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp cho đến nay. Vừa giảng dạy, ông còn sôi nổi tham gia phong trào đoàn thể với cương vị Bí thư Đoàn trường gần 10 năm, rồi Trưởng phòng Giáo vụ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Bí thư Đảng ủy. Năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Từ một người giảng viên đến cương vị Hiệu trưởng với ông là cả một quá trình nỗ lực, nhưng quan trọng hơn đó là tình yêu nghề, tình yêu công việc. Năm 2013, ông được phong tặng học hàm Phó Giáo sư của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước.

Người nặng lòng với nghiên cứu khoa học gắn liền với công tác quản lý

Là một nhà giáo, một nhà quản lý, một nhà khoa học, các công trình nghiên cứu chuyên sâu của PGS,TS.NGƯT. Nguyễn Văn Đệ tập trung vào công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, góp phần cụ thể hóa và triển khai các nội dung này vào quản lý phát triển nhà trường. Ông đã tham gia thực hiện 5 đề tài khoa học cấp Bộ, tỉnh, 40 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, xuất bản 4 giáo trình và sách tham khảo. Ông còn có nhiều thành tích trong việc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Hàng trăm sinh viên được ông hướng dẫn đã tốt nghiệp; 20 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; và đang hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Giáo dục.

Hơn 34 tuổi nghề, thành quả ông đạt được không chỉ là những cương vị, tri thức mà quan trọng hơn cả đó là tình cảm gắn bó thầy trò, tình yêu thương quý mến của bạn bè, đồng nghiệp. Và không chỉ là một nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lý, ông còn là thành viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Hiện nay, ông đang là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương (BCH.TƯ) Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam, Ủy viên BCH.TƯ Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đào tạo công tác xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đồng Tháp.

Điều đặc biệt hơn, ông không chỉ là một người thầy, một người quản lý giỏi mà còn là một người cha mẫu mực trong gia đình. Con trai của ông là tiến sĩ Nguyễn Lê Dũng (29 tuổi) hiện là giảng viên Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, anh đã có 11 năm học tập tại Liên bang Nga. Gia đình ông là một gia đình nhà giáo mà cả bố và con đều là tiến sĩ của tỉnh Đồng Tháp. Sống hết lòng, đóng góp trí tuệ và sức lực của mình vào sự nghiệp chung của đất nước, PGS,TS.NGƯT. Nguyễn Văn Đệ đã sống đúng với chí khí của người con xứ Nghệ: kiên cường, bền bỉ, lấy học thức làm nền tảng “đánh bật” những gian truân. Bằng tất cả tình yêu của mình cho nghề sư phạm, ông đã và đang làm những điều ý nghĩa nhất cho sự nghiệp của những nhà giáo hết lòng vì học trò. Cả một tấm lòng, cả một cuộc đời, cả một chặng đường dài vì sự nghiệp giáo dục và vùng đất Nam bộ.

HỒNG PHẤN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn