“Dòng họ hiếu học” góp phần xây dựng xã hội học tập

Cập nhật ngày: 26/09/2012 07:18:21

Những năm gần đây, bên cạnh “Gia đình hiếu học” (hiện toàn tỉnh có trên 55 ngàn gia đình hiếu học, đạt 14,3% hộ gia đình), “Dòng họ hiếu học” cũng phát triển khá mạnh.

Năm 2009, tỉnh có 26 dòng họ hiếu học, đến giữa năm 2012, con số đó là 83, trong đó có nhiều dòng họ duy trì sinh hoạt tốt như: họ Nguyễn, họ Đinh ở xã Long Thuận; họ Phạm ở xã Phú Thuận A, (huyện Hồng Ngự); họ Đỗ, họ Lê (huyện Tân Hồng), họ Nguyễn ở xã Mỹ Long (huyện Cao Lãnh); họ Phan (huyện Châu Thành); họ Lê (thành phố Cao Lãnh).

Qua sinh hoạt, tình huyết thống trong gia đình, dòng họ được thắt chặt thêm, tinh thần trách nhiệm giữa những người thân trong việc hỗ trợ, khuyến khích con cháu học tập được phát huy. Những thành viên trong dòng họ đã tự nguyện đóng góp tiền, quà xây dựng quỹ khuyến học gia đình, trao thưởng và học bổng cho con cháu vượt khó, học giỏi, tạo động lực học tập cho con cháu. Nhờ đó, nhiều dòng họ hiếu học không còn con em bỏ học nửa chừng, số con em có trình độ đại học và sau đại học ngày càng nhiều.

Khá nổi bật trong các dòng họ hiếu học là Dòng họ Nguyễn của ông Nguyễn Văn Neo - ấp 1, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh và Dòng họ Phạm ở ấp Phú Thạnh B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự do ông Phạm Ngọc Quan làm chi hội trưởng. Hai dòng họ này duy trì tốt các hoạt động hiếu học của dòng họ mình như tích cực chăm lo việc học tập cho con, cháu; vận động xây dựng quỹ khuyến học của dòng họ và gương mẫu trong công tác khuyến học.

Dòng họ Nguyễn có 19 hộ với 112 thành viên. Từ năm 2009 - 2011, Dòng họ Nguyễn vận động thành viên đóng góp 8,5 triệu đồng dùng vào hỗ trợ 12 con cháu vượt khó chăm học (300.000 đồng/suất), biểu dương, khen thưởng thành tích học giỏi 27 suất (100.000 đồng/suất). Năm 2011, Dòng họ Nguyễn có 15/19 hộ đạt chuẩn gia đình hiếu học.

Dòng họ Phạm có 24 hộ với 90 thành viên, năm học 2007-2008 đến giữa năm 2012, Dòng họ Phạm vận động đóng góp trên 57,5 triệu đồng, 6.500 quyển tập, 12 xe đạp và nhiều đồ dùng học tập khác để khen thưởng và giúp đỡ cho 320 lượt cháu trong tộc họ và 50 cháu ở gần phủ thờ họ tộc. Từ năm 2009-2010, con cháu trong họ tộc không còn bỏ học giữa chừng, đa số cháu trưởng thành đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

TD

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn