Trường cũ xuống cấp, trường mới chờ... học sinh

Cập nhật ngày: 24/09/2012 08:42:38

Hiện Trường THCS thị trấn Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành) có 18 phòng học, trong đó có 2 phòng học tạm bợ và xuống cấp.


Trường THCS Cái Tàu Hạ đã nghiệm thu nhưng chưa sử dụng
vì thiếu bàn ghế học sinh

Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, sau khi chia tách bậc THCS ra khỏi bậc THPT thì cơ sở vật chất của Trường THCS thị trấn Cái Tàu Hạ rất thiếu thốn, nhất là phòng học, vì thế nhà trường đã cất thêm 2 phòng tạm để giải quyết bài toán thiếu phòng học. Do phòng học tạm bợ lại được sử dụng gần 10 năm nên xuống cấp gây khó khăn cho việc dạy và học.

Thầy Nguyễn Thành Tiên - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cái Tàu Hạ cho biết, lúc trời mưa thì phòng học bị dột, mưa tạt, tiếng ồn của mái tôn làm học sinh không thể nghe tiếng thầy cô giảng bài. Giáo viên phải viết nội dung bài lên bảng sau đó giảng lại. Bàn học trong 2 phòng học tạm bợ đã hư hỏng do tận dụng từ bàn học của Trường Tiểu học thị trấn Cái Tàu Hạ cách nay hơn 10 năm. Ngoài 2 phòng học tạm bợ, một số phòng học lắp ghép, phòng thư viện cũng trong tình trạng ẩm thấp và có dấu hiệu xuống cấp.


Phòng học tạm bợ của Trường THCS thị trấn Cái Tàu Hạ

Để khắc phục trường hợp trường lớp tạm bợ, ngày 26/4/2010 công trình Trường THCS thị trấn Cái Tàu Hạ được khởi công xây dựng tại khóm Phú Hưng, thị trấn Cái Tàu Hạ (Châu Thành). Công trình gồm 20 phòng học và khối hiệu bộ với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý dự án huyện Châu Thành, tiến độ thi công công trình Trường THCS thị trấn Cái Tàu Hạ chậm so với kế hoạch, nguyên nhân là do phải xử lý thêm phần móng, thiếu kinh phí thanh toán cho đơn vị thi công. Đến ngày 30/8/2012 công trình mới được nghiệm thu, tuy nhiên trường vẫn chưa đưa vào sử dụng do đang chờ gói thầu bàn ghế của học sinh.

Dự kiến vào đầu tháng 11/2012, đơn vị trúng thầu sẽ giao bàn số bàn ghế học sinh cho nhà trường, sau đó nhà trường sẽ bố trí học sinh học tập tại điểm trường mới xây dựng.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn