Phát triển làng nghề gắn với du lịch

Cập nhật ngày: 04/10/2023 05:21:18

ĐTO - UBND huyện Hồng Ngự vừa tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề phát triển Làng nghề dệt choàng, nhà cổ gắn với du lịch. Buổi nói chuyện có sự tham gia của ông Nguyễn Sự - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam; ông Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ngành, Huyện ủy và UBND huyện Hồng Ngự, hơn 50 người dân làng nghề.

Tại buổi nói chuyện, ông Nguyễn Sự chia sẻ những kinh nghiệm phát triển du lịch từ những giá trị tài nguyên bản địa, văn hóa truyền thống của địa phương từ những mái nhà cổ, nhà sàn đến nếp sinh hoạt ở làng quê dân dã đều là những trải nghiệm thú vị của du khách trong và ngoài nước. Muốn như vậy, bên cạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, mỗi người dân bản địa phải khao khát được làm du lịch, khát vọng chung tay làm đẹp, làm giàu trên chính quê hương mình. Được biết, Làng nghề dệt choàng Long Khánh hiện còn 57 hộ làm nghề, với khoảng 140 khung cửi dệt máy. Bà con sản xuất chủ yếu là khăn choàng và vải mùng, hàng năm, cung ứng ra thị trường hơn 2 triệu sản phẩm các loại. Trong tour du lịch cù lao Long Khánh, địa phương cũng kết nối du khách tham quan nhà cổ, đình Long Khánh, bãi tắm cồn và mô hình Du lịch sinh thái vườn nho, góp phần đa dạng hóa loại hình du lịch thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Minh Thi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn