Khách du lịch thích thú khi đến Tam Nông trải nghiệm Điểm du lịch Hoàng Hảo

Cập nhật ngày: 01/10/2023 06:31:56

ĐTO - Những năm gần đây, mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái hình thành và phát triển ở huyện Tam Nông. Với sự đầu tư chỉn chu, bài bản, các điểm du lịch mới của huyện đang dần thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Một trong những điểm du lịch mới đưa vào khai thác gần đây và nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo du khách phải kể đến là Điểm du lịch vườn sinh thái Hoàng Hảo (xã An Hòa).

Chính thức hoạt động vào đầu năm 2023, đến nay, Điểm du lịch vườn sinh thái Hoàng Hảo đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh khi đến thăm Tam Nông. Điểm du lịch này đã đón trên 14 ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Không lựa chọn đầu tư theo phong cách sang trọng, nhưng đến với Điểm du lịch vườn sinh thái Hoàng Hảo, du khách được đắm chìm vào không gian thiên nhiên của làng quê Nam Bộ, được trải nghiệm những món ăn mang đậm phong cách miệt vườn.

Chị Bùi Thị Bích Vân - du khách tại địa phương, chia sẻ: “Từ ngày Điểm du lịch vườn sinh thái Hoàng Hảo khai trương đến nay, hầu như tháng nào tôi và bạn bè đều rủ nhau ghé đây chơi. Đến đây, chúng tôi cảm giác rất thoải mái và yên bình, như được trút bỏ hết những lo toan, áp lực của công việc để hòa mình vào thiên nhiên và thư giãn”.


Mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt tại Điểm du lịch vườn sinh thái Hoàng Hảo

Điểm du lịch được thiết kế theo không gian mở, tận dụng tối đa những khoảng xanh của thiên nhiên nên cảm giác đầu tiên khi du khách đến tham quan là rất mát mẻ, thoáng đãng. Được đầu tư với tổng diện tích trên 12.000m2 , vườn sinh thái giống như một “ốc đảo” được những cánh đồng lúa bao quanh. Đến tham quan tại đây, khách du lịch không phải tốn vé vào cổng, lại có thể thoải mái check in và tham quan trải nghiệm hồ nuôi cá Koi, nuôi ngọc trai nước ngọt. Đặc biệt, nếu như du khách muốn trải nghiệm công đoạn thu hoạch ngọc trai và lấy ngọc trai mang về nhà thì Điểm du lịch sẵn sàng cung cấp dịch vụ trọn gói cho du khách với mức chi phí khá phải chăng. Đây cũng là dịch vụ được nhiều du khách thích thú.

Chị Lâm Thị Nguyễn Nhi - chủ Điểm du lịch vườn sinh thái Hoàng Hảo, chia sẻ: “Với mong muốn mang đến nhiều trải nghiệm đặc biệt và thú vị cho du khách khi đến tham quan tại vườn, chúng tôi đã tìm tòi một số mô hình nông nghiệp mới như: nuôi trai nước ngọt, nuôi cá Koi... để giới thiệu đến du khách. Thông qua việc trải nghiệm những dịch vụ, khách du lịch hiểu thêm về quy trình nuôi, cách thu hoạch ngọc trai nước ngọt ngay tại điểm du lịch. Chúng tôi dự kiến phối hợp với các thợ thiết kế trang sức mở thêm dịch vụ thiết kế nữ trang từ sản phẩm ngọc trai nước ngọt để cung cấp và giới thiệu cho khách du lịch khi đến tham quan tại vườn sinh thái”.

Đến với vườn sinh thái Hoàng Hảo, du khách còn được trải nghiệm câu cá và thưởng thức các món ăn đồng quê như: canh chua, cá kho, cá lóc nướng trui, các món ăn được chế biến từ nguyên liệu sen của Đồng Tháp... Các loại hình dịch vụ phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách.


Những viên ngọc trai nước ngọt có màu sắc đẹp được khách du lịch trải nghiệm từ công đoạn thu hoạch tại Điểm du lịch vườn sinh thái Hoàng Hảo

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch UBND xã An Hòa, huyện Tam Nông chia sẻ, Điểm du lịch vườn sinh thái Hoàng Hảo là mô hình du lịch mới của xã, thu hút nhiều du khách. Đây cũng là cơ hội giúp quảng bá về con người, hình ảnh địa phương đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Nhằm tạo thêm mỹ quan cho khu vực nông thôn và đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho người dân, UBND xã sẽ phối hợp với Điểm du lịch vườn sinh thái Hoàng Hảo đầu tư hệ thống đèn đường và trồng hoa cho tuyến đường An Hòa - Hòa Bình (đoạn từ ngã 3 Quốc lộ 30 đến kênh 2 tháng 9, với tổng chiều dài 1,5km)...

MỸ LÝ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn