Chung tay, góp sức phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững

Cập nhật ngày: 15/11/2023 15:00:11

ĐTO - Sáng ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến đến UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.


Quang
cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp. Đây là hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch thứ hai được tổ chức trong năm 2023, là giai đoạn đầu của mùa du lịch cuối năm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng vào tạo việc làm, sinh kế cho người dân, xóa đói, giảm nghèo, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tính đến hết tháng 10/2023, tổng lượng khách du lịch quốc tế đạt khoảng 10 triệu lượt, khách du lịch nội địa đạt 99 triệu lượt. So với thời điểm trước dịch Covid-19 (năm 2019), khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mới chỉ bằng 69%, khách nội địa cũng có dấu hiệu chững lại. Điều này tạo nên nhiều thách thức, khó khăn cho ngành du lịch. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đón ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa; đến năm 2030 đón 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, du lịch Việt Nam cần thực sự đổi mới tư duy, cách làm cụ thể với những biện pháp sáng tạo, đột phá.

Nhằm tìm lời giải cho bài toán này, hội nghị thẳng thắn trao đổi, thảo luận về các phương án ngắn hạn, dài hạn thúc đẩy ngành du lịch. Theo đó, đại biểu tham dự hội nghị được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng báo cáo đánh giá về thực trạng hoạt động du lịch thời gian qua. Nhằm tranh thủ tốt thời cơ, khắc phục khó khăn, tạo đột phá trong du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất 5 nhiệm vụ, giải pháp, gồm: tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho việc phục hồi, phát triển du lịch; đẩy mạnh phối hợp liên vùng, liên địa phương, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm du lịch và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; tập trung triển khai quyết liệt các hoạt động xúc tiến du lịch, đẩy nhanh tốc độ phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế; phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch có thương hiệu, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực du lịch; thúc đây liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm du lịch.

Bên cạnh đó, các Tập đoàn lớn, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và một số địa phương đóng góp ý kiến, đề xuất, giải pháp phát triển du lịch. Trong đó, các giải pháp chủ yếu xoay quanh các vấn đề như: điều chỉnh việc triển khai một số chính sách để phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng kế hoạch du lịch xanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số vào phát triển du lịch...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các Bộ, Văn phòng Chính phủ, ngành, địa phương đã chuẩn bị kỹ, chu đáo cũng như đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thiết thực, cho thấy quyết tâm cao phát triển đột phá ngành du lịch, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần đi sau nhưng phải vượt lên trước; yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện, trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới. Dịp này, Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp đã chung tay, góp sức, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc để phục hồi và phát triển ngành du lịch.

Đồng hành cùng ngành du lịch cả nước, Đồng Tháp triển khai nhiều kế hoạch thu hút hàng triệu lượt khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ước cả năm 2023, Đồng Tháp tiếp đón khoảng 4 triệu lượt khách/tổng thu du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng, đạt hơn 105% so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025, giá trị ngành du lịch đóng góp từ 5,0% - 6,0% trong tổng giá trị GRDP của tỉnh. Để đạt thành quả này, Đồng Tháp phấn đấu có ít nhất 13 khu, điểm du lịch cấp tỉnh; 5 khu, điểm du lịch tiêu biểu cấp khu vực; 1 khu du lịch cấp Quốc gia (Khu Du lịch Tràm Chim) nhằm thu hút được khoảng 5 triệu lượt khách/tổng thu du lịch đạt 2.100 tỷ đồng.

TRUNG OANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn