Khôi phục và tiếp tục phát triển lĩnh vực du lịch

Cập nhật ngày: 07/11/2023 09:24:04

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231107092542DT2-1.mp3

 

ĐTO - Đầu năm 2023 đến nay, cùng với tình hình phục hồi chung của du lịch cả nước, du lịch Đồng Tháp tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng khá nhanh theo tinh thần Kết luận số 249 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Du khách đến tham quan và trải nghiệm tại chợ quê Gò Tháp (huyện Tháp Mười) (Ảnh: Hoàng Kha)

Tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, trọng điểm đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, sản phẩm OCOP trên nền tảng tăng trưởng xanh, gắn với tiềm năng, thế mạnh đặc trưng từng địa phương. Đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề với quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo bước đột phá tăng tốc phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngành VH,TT&DL tỉnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ 4.0 phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch tỉnh trở thành ngành kinh tế quan trọng trong giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; trình UBND tỉnh dự thảo Đề án, Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, Sở VH,TT&DL đã xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở; thành lập Hiệp hội Du lịch Đồng Tháp. Tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch quy mô cấp tỉnh, cấp khu vực, các hội nghị, hội thảo chuyên đề du lịch, nhằm đánh giá và định hướng vị thế du lịch Đồng Tháp cũng như tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương, thu hút du khách đến với Đồng Tháp.

Tỉnh tập trung triển khai các giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm có tính liên kết cao, nhất là sản phẩm du lịch đường thủy, du lịch nông nghiệp nông thôn. Nhiều sản phẩm mới được xây dựng hoàn thiện đưa vào giới thiệu, chào bán với các hãng lữ hành trong và ngoài nước như tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp huyện Cao Lãnh; tour “Dỡ chà đãi bạn” TP Cao Lãnh, 2 chương trình tour Bình minh Tràm Chim và Hoàng hôn Tràm Chim, tour “Trải nghiệm Chợ chiếu Ma Định Yên”... Đặc biệt, từng bước nâng cấp, phát triển thành mô hình Làng du lịch cộng đồng Định Yên (huyện Lấp Vò), Làng du lịch cộng đồng Tân Thuận Đông (TP Cao Lãnh), Làng nghề dệt choàng xã Long Khánh A (huyện Hồng Ngự).

Sở VH,TT&DL tích cực phối hợp với các địa phương hoàn thiện, nâng cao chất lượng các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, Homestay, Farmstay. Cùng với đó, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP hạng 3 - 4 sao đối với các điểm du lịch nông thôn. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh phát triển 4 điểm du lịch cộng đồng. Đồng Tháp có 2 điểm du lịch được Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) công nhận là điểm du lịch tiêu biểu khu vực năm 2023, gồm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (huyện Tháp Mười), Khu du lịch Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh).

Tiếp tục phát huy giá trị 200 món ăn từ sen, Sở VH,TT&DL vận động các khu di tích, điểm tham quan, hộ kinh doanh du lịch cộng đồng, nhà hàng đưa thực đơn các món ăn từ sen vào phục vụ. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu món ăn sen trở thành nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của Đồng Tháp, thu hút du khách trong và ngoài nước đến Đồng Tháp tham quan, trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực sen, góp phần phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương.

Tình hình hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú đã dần phục hồi. Nhiều cơ sở lưu trú chủ động trong việc chỉnh trang, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ. Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo Tiêu chuẩn Quốc gia và ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh, tạo thuận lợi cho du khách và mang lại hiệu quả kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong vùng ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh để cùng phát triển du lịch; phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh ĐBSCL năm 2023... nhằm quảng bá lĩnh vực du lịch nói chung, du lịch và hình ảnh con người Đất Sen hồng nói riêng.

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh, cho biết: “Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh 9 tháng của năm 2023 ước đạt 3,2 triệu lượt khách (tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước) đạt trên 84% so với kế hoạch năm 2023 với tổng thu du lịch là 1.500 tỷ đồng (đạt gần 85% kế hoạch năm 2023). Ước cả năm 2023, tỉnh đón và phục vụ khoảng 4 triệu lượt khách với tổng thu du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu cam kết với UBND tỉnh)”.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn