Tuổi trẻ Công an Đồng Tháp: xung kích, đi đầu

Cập nhật ngày: 17/02/2019 06:41:55

ĐTO - Từ nhiều năm qua, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Tháp đã chú trọng lấy việc học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm chủ đạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Qua đó từng đoàn viên, thanh niên (ĐV,TN) sống có lý tưởng, hoài bão, xung kích đi đầu trong các phong trào, thể hiện tính sáng tạo, cầu tiến, trách nhiệm cao trong công việc.


Đoàn viên, thanh niên Công an Đồng Tháp chung tay xây dựng nông thôn mớ

Ở nhiều lĩnh vực như xuất nhập cảnh, quản lý hành chính hay đăng ký xe mô tô..., tuổi trẻ Công an Đồng Tháp làm việc với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, tận tụy với công việc, tận tình hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính. Tổ chức Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, năm qua ĐV,TN xuống tận các xã, đến tận nhà để cấp đổi, cấp lại 2.937 giấy chứng minh nhân dân cho người già, người khuyết tật, hộ gia đình chính sách. Qua đó tiết kiệm và giảm chi phí hàng trăm triệu đồng cho người dân.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều ĐV,TN Công an đã dũng cảm, truy bắt tội phạm đến cùng và thể hiện tính liêm khiết, trung thực trong sinh hoạt. Điển hình là Đại úy Ngô Văn Tuấn Linh - đảng viên sinh hoạt Đoàn thuộc Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đã nhiều lần tham gia truy bắt cướp trong khi làm nhiệm vụ; mặc dù đang trên đường đi rước dâu trong đám cưới của mình, đồng chí Thượng úy Phan Thanh Hoàng - đảng viên sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn Công an huyện Châu Thành vẫn tham gia truy bắt được đối tượng trộm; hoặc trên đường đi công tác về nhặt được số tiền 50 triệu đồng, đồng chí Võ Hoàng Minh Thành, đoàn viên Đoàn cơ sở phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã tìm cách liên hệ trả lại tài sản cho người bị mất.

Ngoài ra, tuổi trẻ Công an tỉnh còn đảm nhận nhiều công trình, phần việc như hỗ trợ chính quyền, Công an cơ sở xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Long, huyện Lai Vung; phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn phục vụ công trình thắp sáng đường quê; giúp một số gia đình làm đất chuẩn bị xuống giống; dã ngoại giúp dân ở địa bàn 2 xã biên giới, có 300 cán bộ, ĐV,TN nông thôn tham gia; bắc mới 5 cầu bê tông, sửa chữa 16 cầu, sửa chữa, rải đá và gia cố đoạn đường bị sạt lở.

ĐV,TN Công an Đồng Tháp tiếp tục sẵn sàng nhận và hoàn tốt nhiệm vụ khi được phân công tại các địa bàn biên giới, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng công an cơ sở; bám địa bàn, để tiếp thu ý kiến, lắng nghe nguyện vọng của dân, cùng Công an cơ sở giải quyết những vụ việc tại địa bàn không để phát sinh thành điểm nóng, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn