Gặp gỡ những đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp

Cập nhật ngày: 13/02/2019 11:09:52

ĐTO - Chiều 12/2, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy đến dự buổi gặp gỡ, trao đổi giữa Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cao Lãnh với các đồng chí bí thư chi bộ (BTCB) đồng thời là trưởng ấp, trưởng khóm trên địa bàn huyện năm 2019.


Quang cảnh buổi gặp gỡ

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu trao đổi, thông tin nhiều nội dung như: những thuận lợi và khó khăn qua thực hiện mô hình BTCB đồng thời là trưởng ấp, khóm; việc thực hiện Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung về tiếp công dân, dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm và chuyển đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại chi bộ khóm, ấp; công tác quản lý đảng viên ở chi bộ ấp, khóm và phân công nhiệm vụ cho đảng viên...

Nhiều BTCB đồng thời là trưởng ấp, khóm còn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Đề án 04-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, điều hành của BTV Huyện ủy và UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ chính trị.


Đồng chí Lương Thị Kim Vân - Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng khóm Mỹ Phú Cù Lao (thị trấn Mỹ Thọ) phát biểu ý kiến trong buổi gặp gỡ

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh Hoan bày tỏ sự cảm ơn đến tất cả đồng chí BTCB đồng thời là trưởng ấp, khóm - những người trực tiếp truyền tải đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nhân dân; đại diện cho tiếng nói của người dân.

Đồng thời, mong muốn các BTCB đồng thời là trưởng ấp, khóm xác định tâm thế, thái độ làm việc trên tinh thần góp phần giúp người dân của địa phương mình có kinh tế phát triển hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn, tình hình vệ sinh môi trường tốt hơn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các BTCB đồng thời là trưởng ấp, khóm phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; tạo được niềm tin đối với người dân; không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng vận động, lãnh đạo, điều hành ở ấp, khóm. Đặc biệt, cần phát huy tinh thần “Tự lực - hợp tác - chăm chỉ” trong nhân dân trên nhiều lĩnh vực, nhất là xây dựng nông thôn mới.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn