Làm tốt công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019 để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

Cập nhật ngày: 14/02/2019 05:19:36

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tổ chức Công đoàn (CĐ) - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp, năm vì lợi ích đoàn viên CĐ, tròn 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Năm 2019 là năm đầu tiên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực. Đây là cơ hội rất lớn nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít thách thức đối với tổ chức CĐ Việt Nam.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan mong muốn cán bộ Công đoàn phải biết tạo ra không gian mới để thu hút đoàn viên và người lao động tham gia sinh hoạt

Để thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức CĐ, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp, đòi hỏi các cấp CĐ phải thường xuyên, quan tâm, chú trọng làm mới công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức CĐ. Trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức CĐ và người lao động; Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X CĐ Đồng Tháp; những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đến đời sống, việc làm của người lao động; cơ hội, thách thức của CĐ Việt Nam trong thực thi Hiệp định CPTPP.

Đổi mới phương thức tuyên truyền để nâng cao hiểu biết chính trị, ý thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CN,VC,LĐ). Lựa chọn các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, với điều kiện của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào cập nhật, phổ biến thông tin đến đoàn viên, CN,VC,LĐ.

Triển khai Nghị quyết số 20/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Khai thác có hiệu quả hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động CĐ Đồng Tháp, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, CN,VC,LĐ, thúc đẩy xây dựng môi trường sống, làm việc văn hóa, không tệ nạn xã hội, không khói thuốc.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp các trường, Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác CĐ cho cán bộ Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động; tham gia cùng các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động. Tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2019 với chủ đề “Mỗi CĐ cơ sở, một lợi ích đoàn viên” bằng nhiều hình thức sáng tạo, đột phá, thu hút đông đảo đoàn viên, CN,VC,LĐ tham gia và gắn với kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

Các cấp CĐ quan tâm tổ chức công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đa dạng hóa các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, khẳng định các thành quả quan trọng và tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam vững mạnh. Tiến hành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống CĐ, đồng thời tổ chức đợt cao điểm thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X CĐ Đồng Tháp, Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và triển khai năm “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”.

Cùng với đó, tổ chức CĐ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo cho từng đối tượng đoàn viên, CN,VC,LĐ. Tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú ý đối tượng là người lao động ở khu vực ngoài nhà nước.

 Xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, tổ công nhân tự quản làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và nắm bắt tư tưởng của CN,VC,LĐ để có giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ vững an ninh trật tự. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức CĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet. Kịp thời chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông nắm bắt, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CN,VC,LĐ và cộng đồng xã hội.

BAN TG&NC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn