Xã Thường Phước 2

Thực hiện nhiều nhiệm vụ ngay sau Đại hội Đảng

Cập nhật ngày: 25/05/2015 13:49:57

Đảng bộ xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 vào tháng 4/2015. Sau đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã bắt tay thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.


Ấp 3, xã Thường Phước 2 tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường

Trước hết, Đảng bộ xã Thường Phước 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới... Đầu năm 2015 đến nay, Thường Phước 2 đã kết nạp mới 4 đảng viên. Đồng thời triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc như: trải nhựa tuyến đường Khu dân cư ấp 3; nâng cấp đường cộ nội đồng mương Út Gốc, đường nhánh Năm Lăng; làm 1.300m đèn đường...

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Thường Phước 2, để xây dựng khu đê bao 2.600ha (thuộc xã Thường Phước 2 và Thường Thới Tiền), nhân dân trong xã đóng góp 1,2 triệu đồng/công ruộng. Đê bao đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Hiện vẫn còn một số hộ chưa thực hiện việc đóng góp với tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng, địa phương tiếp tục tuyên tuyền, vận động bà con nông dân đóng góp; phấn đấu thu hoàn thành số tiền này trong năm nay.

Ngoài ra, Thường Phước 2 là một trong 30 xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Thường Phước 2 đã cơ bản đạt 18/19 tiêu chí xã NTM, chỉ còn tiêu chí 17 (môi trường) thực hiện được khoảng 75%. Đảng ủy xã Thường Phước 2 đang “dồn lực” lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiêu chí này, phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí XDNTM vào cuối quý II năm 2015.

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã cũng tập trung thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra trong năm ngay sau đại hội. Đối với chi bộ ấp 3, công tác trọng tâm trước mắt là tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hoàn thành sớm, đạt chỉ tiêu về Quỹ an ninh quốc phòng, Quỹ vì người nghèo. Đặc biệt nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân để góp phần giúp xã sớm đạt tiêu chí môi trường.

Bí thư chi bộ ấp 3 Dương Văn Mung cho hay: “Với hình thức tuyên truyền, vận động phong phú nên nhân dân tích cực đóng góp tiền thu gom rác, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi. Không những bỏ rác đúng nơi quy định mà bà con còn phân loại và xử lý rác đúng cách. Ấp 3 cơ bản xóa được cầu tiêu ao cá. Các đoàn thể ấp tổ chức vận động và trực tiếp tham gia với nhân dân thu gom rác, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn... Cùng với đó, địa phương còn vận động nhân dân làm hàng rào, cột cờ...”.

Cô Trần Thị Trà (SN 1972) ở ấp 3 nói: “Tôi tham gia Chi hội phụ nữ ấp được tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường nên ý thức bản thân được nâng lên. Rác thải sinh hoạt gia đình, tôi phân loại trước khi xử lý. Các con vật chết, tôi đào hố chôn chứ không vứt bừa bãi. Gia đình tôi cũng đã xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”.

Ngoài những công việc trên thì Đảng bộ xã Thường Phước 2 đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác ngay sau Đại hội Đảng. Đó cũng là cách sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thường Phước 2 nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn