Đảng ủy xã Phương Thịnh

Chung tay xây dựng cầu, đường nông thôn

Cập nhật ngày: 22/05/2015 13:29:26

“Chung tay góp sức xây dựng cầu đường nông thôn” là mô hình do Đảng ủy xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh phát động thực hiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Đặc biệt, mô hình trên được chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của huyện Cao Lãnh trong năm 2014.


Cầu nông thôn được thực hiện từ nguồn đóng góp của đoàn viên, hội viên và người dân địa phương

Là xã vùng sâu nên việc đi lại hết sức khó khăn, do hệ thống cầu đường xuống cấp, cầu ván tạm bợ, đường đất lầy lội vào mùa mưa bão. Trước thực trạng trên, Đảng ủy xã Phương Thịnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với chi bộ, Ban nhân dân các ấp tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm phát huy sức mạnh và ý thức trách nhiệm của toàn dân, vận động bà con đóng góp tiền, ngày công lao động để làm đường, hiến đất xây dựng cầu. Cuộc vận động này được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhân dân, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Kết quả mang lại từ mô hình đã góp phần cho xã Phương Thịnh đạt tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Chỉ tính riêng trong năm 2014, xã Phương Thịnh đã vận động xây dựng được 7 cây cầu, nâng cấp 5,247km đường đá, 300m đường đan với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. Điển hình như: hộ ông Nguyễn Thành Thật ở ấp 2 và ông Đỗ Văn Khiêm ở ấp 1 (xã Phương Thịnh) đã tự nguyện hiến đất với tổng diện tích 4.500m2.

Đây là những việc làm có ý nghĩa của người dân, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thể hiện sự thành công của Đảng bộ xã Phương Thịnh trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, là một trong những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy nhân rộng.

NGỌC TÂM

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn