Chi bộ Trường THPT Lai Vung 3

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc hạn chế học sinh bỏ học

Cập nhật ngày: 20/05/2015 13:54:41

Trường Trung học phổ thông (THPT) Lai Vung 3 mới thành lập và hoạt động từ năm 2013 nên còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có tình trạng học sinh (HS) bỏ học nhiều. Từ thực tế trên, chi bộ trường đã chỉ đạo thực hiện mô hình “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc vận động HS ra lớp và hạn chế tỷ lệ HS bỏ học”.


Vận động học sinh bỏ học trở lại lớp là một trong những tiêu chí xét đánh giá, khen thưởng cán bộ, đảng viên cuối năm học. 
Ảnh: N.AN

Đến cuối năm học 2013 - 2014, Trường THPT Lai Vung 3 có tỷ lệ HS bỏ học lên đến 11,26%. Theo thầy Tô Văn Hồ - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 3, do trường mới hoạt động, muốn thu hút HS nên chấp nhận tuyển sinh đầu vào với điểm trúng tuyển thấp hơn so với các trường THPT khác trong huyện. Dù nhà cách xa trường nhưng do học lực hạn chế nên nhiều HS chọn học ở Trường THPT Lai Vung 3. Do đó, tỷ lệ HS có học lực trung bình và yếu thì nhiều, loại khá, giỏi lại ít. Các em nghỉ học có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do sức học yếu và nhà xa trường nên chán nản.

Với quyết tâm kéo giảm tỷ lệ HS bỏ học, đầu năm học 2014 - 2015, chi bộ trường đã thực hiện việc phân công đảng viên theo dõi, nắm tình hình những HS có nguy cơ bỏ học và vận động HS bỏ học trở lại lớp. Chi ủy chi bộ phân công đảng viên theo nhóm để tiện việc theo dõi, vận động HS (có 5 nhóm, 3-4 đảng viên/nhóm). Đảng viên trong nhóm gồm giáo viên chủ nhiệm và các đồng chí làm nhiệm vụ khác. Các thành viên có nhiệm vụ thu thập thông tin, báo cáo với trưởng nhóm về tình hình HS những lớp được phân công. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc tập hợp thông tin thu thập được để bàn bạc với các thành viên cách vận động HS bỏ học trở lại lớp. Đồng thời quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân để kịp thời giúp đỡ, ngăn chặn HS có nguy cơ bỏ học.

Những đảng viên được phân công đều phát huy tính tiên phong và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc hạn chế HS bỏ học. Đồng chí Võ Văn Toàn - giáo viên dạy môn Hóa học chia sẻ: “Việc phân công đảng viên trong chi bộ vận động HS ra lớp, hạn chế tỷ lệ HS bỏ học là việc làm rất cần thiết. Tôi đã sắp xếp thời gian để vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn, vừa làm tốt nhiệm vụ mà chi bộ phân công”. Bên cạnh thuận lợi thì công tác ngăn chặn HS bỏ học và vận động HS đã bỏ học trở lại lớp cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là những trường hợp HS nghỉ học theo yêu cầu của phụ huynh. Đảng viên phải đến nhà các em nhiều lần, gặp gỡ HS và phụ huynh các em để vận động, thuyết phục. Đối với những HS bỏ học nhưng được vận động, đi học lại thì giáo viên có sự quan tâm đặc biệt, giúp đỡ các em về bài vở, động viên, tạo niềm tin cho các em.

Sự quan tâm theo dõi, vận động của các đảng viên trong chi bộ đã kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp HS bỏ học. Đặc biệt, năm học 2014 - 2015 đã vận động được 3 HS bỏ học trở lại lớp. Em Nguyễn Trường Giang - HS lớp 10CB6 do học lực hạn chế, chán học nên em quyết định bỏ học. Sau khi nắm tình hình, các đảng viên được phân công đã phối hợp đến nhà vận động em Giang và gia đình nên Giang đã đi học trở lại.

Đến nay, Trường THPT Lai Vung 3 có tỷ lệ HS bỏ học là 5,4% (giảm 5,86% so với cuối năm học 2013 - 2014). Thầy Tô Văn Hồ cho biết: “Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường đã có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ HS bỏ học của trường còn cao. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tỷ lệ HS bỏ học và tỷ lệ HS có học lực yếu kém, dần nâng cao chất lượng giáo dục”.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn