Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp

Nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trẻ

Cập nhật ngày: 22/05/2015 13:31:04

Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao chỉ tiêu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho gần 2.000 học viên là Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn; đối tượng chuyên trách cấp huyện và dự bị động viên, do đó đòi hỏi chất lượng giảng dạy ngày càng nâng cao, đáp ứng thực tế và bám sát chặt chẽ tình hình của địa phương.


Các giáo viên trẻ Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp dự giờ tiết học điều lệnh đội ngũ

Khó khăn của nhà trường là thiếu đội ngũ cán bộ so với yêu cầu biên chế, giáo viên (GV) trẻ còn thiếu thực tiễn. Nắm rõ và quan tâm sâu sát đến vấn đề này, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã mạnh dạn tạo điều kiện bồi dưỡng GV trẻ bằng nhiều hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, Đảng ủy, Ban giám hiệu tổ chức tập huấn, đi thực tế để cập nhật mới kiến thức, theo sát tình hình đang diễn ra ở trong và ngoài nước. Song song đó, công tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy giữa các thế hệ bằng cách dự giờ bài giảng của nhau được Ban giám hiệu nhà trường quan tâm sâu sát. Nhờ đó, chất lượng bài giảng lý thuyết và thực hành của GV trẻ được học viên hưởng ứng tích cực. Ngoài việc cho GV trẻ tham dự giờ giảng của những giáo viên có kinh nghiệm, những cuộc họp trao đổi chuyên môn luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng. Đặc biệt, khi có những chủ trương, chính sách mới thì ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức các lớp tập huấn để hỗ trợ GV tìm phương pháp giảng dạy phù hợp.

Ban Giám hiệu nhà trường động viên, khuyến khích đội ngũ GV tích cực sáng tạo, tìm tòi nghiên cứu để nâng cao trình độ giảng dạy. Đặc biệt, phát huy vai trò của GV cũ có kinh nghiệm truyền đạt giúp cho GV trẻ cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, nhà trường làm tốt công tác khen thưởng cho GV có thành tích xuất sắc trong giảng dạy thông qua việc đánh giá thực chất kết quả đầu ra của học viên. Đối với các GV trẻ, ngoài những đòi hỏi phải bám sát được quy trình, kế hoạch giảng dạy của Ban giám hiệu, Ban tham mưu đào tạo để quá trình giảng dạy không bị chệch hướng, thì những trang website Quân đội nhân dân Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của địa phương là những tài liệu luôn đồng hành với GV trong quá trình cập nhật kiến thức.

Trong năm 2014, Trường Quân sự tỉnh tổ chức được 13 lớp đào tạo cho hơn 1.230 học viên trong và ngoài quân đội, trong đó có 100% đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học với hơn 85% đạt trình độ khá giỏi trở lên, đáp ứng đủ trình độ, năng lực cho từng cương vị đảm nhiệm trong quá trình xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vững chắc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Kết quả đó là sự vận động tích cực từ những chủ trương biến khó khăn thành thế mạnh riêng của nhà trường, đặc biệt là công tác chú trọng đẩy mạnh chất lượng giảng dạy cho nguồn lực trẻ trong tương lai.

Từ kinh nghiệm đạt được trong công tác giáo dục đào tạo nói chung, công tác xây dựng đội ngũ GV trẻ nói riêng, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục có những biện pháp mới, hiệu quả hơn để xây dựng đội ngũ GV vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nhà trường và đào tạo cán bộ quân sự cơ sở vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

DƯƠNG ÚT

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn