Người phụ nữ tích cực học tập và sáng tạo

Cập nhật ngày: 15/12/2014 13:36:21

Thiếu tá Lê Thị Thanh Hà, nhân viên Văn thư - Lưu trữ, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ lực lượng vũ trang (LLVT) Đồng Tháp chia sẻ với tôi như một sự trải nghiệm và đúc kết được trong quá trình công tác. Với chị, công việc không chỉ đem lại niềm vui, mà còn học ở đó nhiều điều bổ ích.


Hàng ngày, chị Hà đều dành thời gian gặp gỡ các hội viên trao đổi nghiệp vụ công tác hội. Ảnh: Thế Hiển

Chị kể: “Qua kiểm tra hàng năm, bộ phận Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp đều được Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhớ lại năm 1999, khi mới tiếp nhận công việc này, bản thân lo lắng lắm”. Trước đây chị Hà công tác ở Đại đội Thông tin, khi về nhận nhiệm vụ ở văn phòng mọi chuyện đối với chị đều mới mẻ. Chỉ có học tập mới trưởng thành, mới đáp ứng yêu cầu công việc. Từ suy nghĩ đó, đã thôi thúc chị nỗ lực không ngừng. Đầu tiên là tìm hiểu những từ ngữ chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ, như: Mét giá, đơn vị bảo quản, danh mục hồ sơ, rồi học hình thức, thể thức, quy trình soạn thảo văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản...Vừa làm ở cơ quan, chị vừa tranh thủ học thêm anh văn, tin học, tham gia các lớp tập huấn chuyên ngành, đặc biệt, chú ý những lần Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp kiểm tra chỉ ra những hạn chế, sau đó rút kinh nghiệm, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả hơn. “Nhờ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình công tác mà tôi gặp nhiều thuận lợi khi học lớp Trung học Văn thư - Lưu trữ, cử nhân Lưu trữ và Quản trị Văn phòng”, chị Hà cho hay.

Ở vai trò chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, qua những lần sinh hoạt, học tập, thực  hiện các phong trào thi đua... đã giúp chị cảm nhận sâu sắc vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội và tổ chức tốt hơn cuộc sống gia đình. Khoảng thời gian (2003 - 2009), chồng chị công tác ở biên giới Đồng Tháp, một mình ở nhà vừa làm việc vừa gồng gánh nuôi hai con nhỏ, nhiều lúc đưa con đi bệnh viện, hoặc vào cơ quan giải quyết gấp công việc, chị phải gởi nhà nhờ hàng xóm trông coi. Vất vả nhiều, thế nhưng với vai trò của Chủ tịch Hội, thiên chức một người mẹ, đã thôi thúc chị nỗ lực vượt qua khó khăn để “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Sự nhiệt tình, trách nhiệm ở chị đã giúp cho hoạt động Hội phụ nữ có bước phát triển ngày càng vững chắc. Qua bình xét chất lượng tổ chức hội và hội viên năm 2014, 5/5 tổ đều đạt vững mạnh; 100 cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ LLVT Đồng Tháp tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Nhìn cách xử lý công việc tự tin, nhìn những danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Bằng khen, Giấy khen mang tên chị, tôi cảm nhận sâu sắc mọi sự phấn đấu đều mang lại kết quả tốt và kiến thức ở mỗi người do tích cực học tập, rèn luyện mà nên.

Thanh Lạc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn