Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác

Cập nhật ngày: 12/12/2014 13:21:51

Đó là ông Trần Văn Trường, mà mọi người hay gọi là ông Hai Trường ở ấp 3, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã - Tổ trưởng tổ vận động từ thiện. Nhắc đến ông, ai cũng nể phục đức tính của ông. Không ngại khó khăn, gian khổ, hơn 19 năm qua, ông đi vận động bắc cầu, làm đường, cất từng căn nhà tình thương, hỗ trợ giúp đỡ nhiều trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh ngặt nghèo... Ông Hai Trường cho biết: “Học theo tấm gương của Bác, tôi luôn nhớ Bác có nói “khó trăm lần dân liệu cũng xong” nên việc gì đóng góp cho địa phương thì mình làm”.

Điều đặc biệt là ông đi vận động ở đâu, đoàn thể, cá nhân nào được ông tìm đến đều vui vẻ đóng góp, nhờ vậy, đã có nhiều trường hợp khó khăn, không may ở địa phương đã được giúp đỡ. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Hằng ở ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Tây. Do bà mắc bệnh tim của bà mà gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, đất đai cầm cố và bán dần để chữa bệnh nhưng vẫn không khỏi. Khi biết đến trường hợp này, ông Hai Trường đã tìm đến và vận động được số tiền hơn 100 triệu đồng để giúp bà Hằng được mổ tim.

Chỉ tính riêng trong năm 2013, ông đã vận động giúp đỡ 2 trường hợp mổ tim với số tiền trên 200 triệu đồng; giúp 2 trường hợp bệnh nặng với tổng số tiền trên 185 triệu đồng và 300kg gạo; vận động giúp đỡ bệnh nhân nghèo, 10 suất, với số tiền 30 triệu đồng và 150kg gạo; vận động xây dựng, sửa chữa cầu lộ nông thôn, cất và sữa chữa 15 căn nhà với tổng số tiền trên 490 triệu đồng và tặng 295kg gạo. Tổng cộng ông đã vận động được tiền mặt và vật tư trên 1 tỷ đồng và 1.065 ký gạo.

Ngoài việc đi vận động sự giúp đỡ của các cá nhân, mạnh thường quân, bản thân ông cùng các con ông cũng tiết kiệm để làm từ thiện. Hiện gia đình của ông Hai Trường có 3 thế hệ, tất cả các con ông đều có việc làm ổn định và ủng hộ công việc của ông. Ông nói: “Công tác từ thiện rất có ý nghĩa, giúp cho người dân sống tốt, đoàn kết, thương yêu nhau và góp phần giúp cho địa phương càng ngày càng phát triển, vì vậy mà tôi ráng tôi làm”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Trưởng Ban tuyên giáo xã Bình Hàng Tây cho biết: “Chú Hai Trường là một gương điển hình về học tập và làm theo Bác. Thời gian qua chú đã đóng góp rất nhiều công sức cho địa phương, chú làm việc có ích cho xã hội bằng cả sự quyết tâm, lòng nhân ái đáng được mọi người học hỏi”.

Thúy Nhi

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn