Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan tiếp xúc cử tri huyện Lai Vung và Lấp Vò

Cập nhật ngày: 12/12/2014 15:18:11

Ngày 12/12/2014, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 13 đơn vị tỉnh Đồng Tháp gồm Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan; ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Đoàn ĐBQH tỉnh và bà Nguyễn Thanh Thảo - Phó phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Sa Đéc đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri ở các xã: Hòa Long (huyện Lai Vung), Định An và Định Yên (huyện Lấp Vò) để báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa 13.


Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan giải đáp kiến nghị của cử tri xã Hòa Long

Sau khi nghe đại diện Đoàn báo cáo kết quả của kỳ họp, cử tri xã Hòa Long kiến nghị Quốc hội cần xem xét giảm mức đóng bảo hiểm y tế ở các hộ gia đình có nhiều thành viên mua bảo hiểm y tế tự nguyện; quan tâm công tác phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng; xem xét hỗ trợ đầu ra cho nông sản để đảm bảo cho nông dân có lãi 30%; quan tâm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục vay vốn ngân hàng; cần có chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ ấp;…

Cử tri của huyện Lấp Vò kiến nghị Quốc hội cần nhanh chóng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 54; quan tâm đào tạo nghề nghiệp bậc Cao đẳng, Đại học theo nhu cầu của xã hội để tránh lãng phí; cần đấu tranh mạnh mẽ với việc xây dựng đập thủy điện tràn lan ở các quốc gia thượng nguồn sông Mêkông; xem xét giảm lãi xuất vay ở Ngân hàng Chính sách xã hội; đề nghị Quốc hội có ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quy định lại hình thức nhận xét đánh giá học sinh bằng điểm số; quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường; cần thay đổi hướng cho vay sinh viên từ hình thức vay hộ gia đình vay bằng việc cá nhân sinh viên đi học tự đứng tên vay;…


Cử tri Lê Thanh Trình xã Định Yên kiến nghị Quốc hội có ý kiến về việc 
xây dựng các đập thủy điện  ở các nước thượng nguồn sông Mê Kông

Ngoài ra, cử tri xã Hòa Long cũng kiến nghị địa phương cần quan tâm đầu tư máy móc, trang thiết bị y tế và đưa bác sĩ giỏi về huyện phục vụ. Cử tri huyện Lấp Vò đề nghị tỉnh xem xét, tạo điều kiện cho địa phương xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Cưng - Bí thư đầu tiên của Huyện ủy Lấp Vò để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của huyện.    

Qua các buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan thay mặt các ĐBQH trong Đoàn ghi nhận và giải đáp ý kiến của cử tri. Đối với những vấn đề chưa giải đáp được, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận để trình cho Quốc hội và các bộ, ngành liên quan xem xét.

Phú Thuận

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn