Hiệu quả công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên ở Long Hậu

Cập nhật ngày: 21/11/2014 14:44:02

Nhằm tạo cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho thanh niên (TN) nói chung và thanh niên chậm tiến (TNCT) ở địa phương nói riêng, giáo dục TN biết sống đẹp, sống có ích cho xã hội, từ đầu năm 2014 đến nay, Xã đoàn Long Hậu, huyện Lai Vung đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tạo mọi điều kiện giúp cho nhiều TN có việc làm, với mức thu nhập ổn định.


Thanh niên được Xã đoàn giới thiệu vào làm việc tại cơ sở Nem Út Thẳng

Xã Long Hậu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dân cư đông đúc, khoảng 23.817 người, trong đó số TN trong độ tuổi từ 16 - 30 chiếm 23,73% dân số, phần đông TN sống bằng nghề nông hoặc đi làm thuê, mướn, do trình độ thấp, chưa có tay nghề chuyên môn... từ đó thu nhập không đủ nuôi sống bản thân và gia đình.

Theo thống kê của xã Long Hậu, đầu năm 2014 toàn xã còn 34 TNCT, giải quyết việc làm cho đối tượng này, Xã đoàn đã khảo sát, nắm bắt nhu cầu, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho TN. Ban chấp hành Xã đoàn tham mưu với Đảng ủy thành lập Ban Tư vấn giới thiệu việc làm cho TN toàn xã nói chung và TNCT nói riêng. Ban tư vấn, có 17 thành viên do Xã đoàn và các ban, ngành, đoàn thể xã phụ trách. Hàng năm, Ban tư vấn tập hợp những thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trong và ngoài địa phương, giới thiệu cho TN tham gia làm việc.

Đối với TNCT, Xã đoàn đứng ra chịu trách nhiệm với đơn vị tuyển dụng để bảo lãnh cho TN đi làm việc... Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức các buổi tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tổ chức sinh hoạt chuyên chuyên đề thu hút TN tham gia. Từ đầu năm đến nay, Ban tư vấn đã tổ chức được hơn 10 buổi tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho khoảng 800 TN tham dự. Song song đó, Xã đoàn phối hợp với các ngành liên quan mở được 6 lớp dạy nghề gồm: may công nghiệp, đan bội tre và công nhân xây dựng cho 142 TN ; giới thiệu cho 230 TN đi làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh và cơ sở Nem Út Thẳng.

Đặc biệt, trong năm 2014, Xã đoàn giới thiệu được 16/34 TNCT có việc làm, với mức thu nhập ổn định từ 1,8 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/người/tháng. Điển hình như trường hợp của em Diệp Thái Nhựt ngụ ấp Long Khánh A, xã Long Hậu là đối tượng TNCT. Sau khi được Xã đoàn Long Hậu tạo điều kiện giúp đỡ, bảo lãnh cho em vào làm việc tại cơ sở Nem Út Thẳng (xã Long Hậu), hiện nay em đã có nguồn thu nhập ổn định từ 1,8 đến hơn 2 triệu đồng/tháng, giúp em có thêm khoản thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, từ đó tránh xa các tệ nạn xã hội.

Qua các hoạt động thông tin, giới thiệu việc làm, dạy nghề, vận động xuất khẩu lao động của tổ chức đoàn trên địa bàn xã Long Hậu thời gian qua đã đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, TN, góp phần tăng thêm niềm tin của TN đối với tổ chức Đoàn. Từ đó, TN tin tưởng hơn vào hoạt động của tổ chức Đoàn và hăng hái tình nguyện tham gia vào Đoàn - Hội ngày càng nhiều. Hiện nay, tổng số TN được tập hợp vào tổ chức là 1794 (trong đó đoàn viên là 608 và hội viên là 1186) đạt 67% so với tổng số TN có mặt tại địa phương được tập hợp vào tổ chức Đoàn Hội.

Anh Lê Quốc Tuấn - Bí thư Xã đoàn Long Hậu chia sẻ: Để đạt được kết quả trên, Đoàn phải có sự chủ động sáng tạo, nắm bắt thông tin thị trường, tình hình tư tưởng, nguyện vọng của TN, từ đó tạo các phong trào thu hút TN tham gia. Các phong trào đó phải đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của TN mới thật sự thu hút được TN vào tổ chức. Bên cạnh đó, sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể là rất cần thiết, giúp TN có cơ hội tìm được việc làm, nâng cao mức sống.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn