Nữ trưởng ấp “Nói đi đôi với làm” vì lợi ích của người dân

Cập nhật ngày: 21/11/2014 14:33:15

Ấp 4, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh có diện tích đất sản xuất nông nghiệp sâu và trủng, vì thế việc xuống giống của bà con nông dân thường bị trễ, thậm chí lúa vụ 3 không đảm bảo ăn chắc do hệ thống đê bao không vững chắc. Từ thực tế trên, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Đảng viên, Trưởng Ban nhân dân ấp 4 (xã Bình Hàng Tây) cùng với tập thể Chi bộ và Ban nhân dân ấp vận động người dân tham gia xây dựng hệ thống đê bao kết hợp với trạm bơm điện ở ô bao số 2 bảo vệ hàng trăm héc-ta đất sản xuất lúa của người dân.

Lúc đầu triển khai thực hiện xây dựng hệ thống đê bao kết hợp với trạm bơm điện gặp rất nhiều khó khăn, vì các hộ có diện tích xâm canh cho rằng sản xuất lúa ở khu vực ấp 4 là dựa theo thủy triều (nước xuống mới sạ lúa) nên không cần xây dựng đê bao vững chắc cũng như trạm bơm. Từ chủ trương thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy không ngại khó cùng với Ban nhân ấp thường xuyên đến từng nhà các hộ dân có đất xâm canh để vận động họ ủng hộ chủ trương xây dựng hệ thống đê bao và trạm bơm điện. Cuối cùng, đồng chí Thủy cũng đã làm thay đổi nhận thức và được nhiều người dân đồng tình ủng hộ.

Trong quá trình xây dựng hệ thống đê bao đã xảy ra sự cố một đoạn đập bị vỡ vào ban đêm, đồng chí Thủy cùng với người thân trong gia đình đã tham gia khắc phục kịp thời, tránh được thiệt hại cho nhiều người dân. Từ sự nhiệt tình và quyết tâm đã chứng minh rằng đồng chí Trần Thị Thanh Thủy thực hiện tốt việc “Nói đi đôi với làm” vì lợi ích của người dân. Hiện ô bao số 2 (ấp 4) đã xây dựng hoàn thành hệ thống đê bao kết hợp với trạm bơm điện giúp người dân xuống giống sớm, lúa trúng mùa, bán được giá góp phần nâng cao thu nhập của người dân địa phương.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn