Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Cập nhật ngày: 19/11/2014 07:00:52

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Đồng Tháp, Thành ủy, UBND, UBMTTQVN TP.Sa Đéc vừa tổ chức đoàn thăm hỏi và tặng quà 2 hộ gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo ở ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, TP.Sa Đéc nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng-Bí thư Thành ủy Sa Đéc trao quà cho các gia đình.
 
Ảnh: HOÀI THẢO

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình tiếp tục phát triển kinh tế, góp phần cùng địa phương đoàn kết, chung tay xây dựng đời sống văn hóa và gởi tặng mỗi gia đình 500.000 đồng tiền mặt do UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ.

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh cũng đã trao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo ở xã Tân Quy Tây, mỗi căn trị giá 20 triệu đồng do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ.


Đồng chí Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng với các ngành tỉnh,
TP.Cao Lãnh đến thăm gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết

Nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014), xã Hòa An, TP.Cao Lãnh cất mới 5 căn, sửa chữa 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn ấp Hòa Lợi, Hòa Khánh (Hòa An). Mỗi căn nhà rộng từ 36 - 50m2, nền lót gạch, mái tôn... trị giá từ 25 đến 70 triệu đồng/căn, trong đó tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng/căn, từ nguồn kinh phí vận động Quỹ “Vì người nghèo”, phần còn lại do gia đình đối ứng. Đến nay, xã Hòa An (TP.Cao Lãnh) cơ bản đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về nhà ở.

TRÚC NGUYÊN-DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn