Tổ Dân vận khóm, ấp bước đầu phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 21/11/2014 14:37:41

Thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận (DV) trong tình hình mới, đầu tháng 4/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có công văn hướng dẫn về việc thành lập và tổ chức hoạt động của Tổ DV khóm, ấp. Qua hơn 6 tháng triển khai, các Tổ DV đã có nhiều hoạt động thiết thực tại địa phương.


Đốn mé cây chuẩn bị làm đường giao thông

Tổ DV ấp An Phú, xã An Khánh (huyện Châu Thành) là một trong 36 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh triển khai thành lập thí điểm Tổ DV. Tổ DV ấp An Phú có 8 thành viên tham gia hoạt động. Cơ cấu đầy đủ thành phần gồm chính quyền, đoàn thể ấp và công an, quân sự. Nhiệm vụ của Tổ là nắm bắt tình hình đời sống của người dân trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho chi bộ, đảng bộ những vấn đề mới. Qua đó đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân như: an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới...

Tổ DV ấp An Phú duy trì họp lệ hàng tháng và tiến hành hoạt động tuyên truyền, vận động người dân trong ấp thường xuyên, liên tục. Nhờ đó, kịp thời chuyển tải những nội dung có liên quan đến với người dân. Lực lượng công an, quân sự, phụ nữ... cũng lồng ghép phổ biến nhiều chương trình, dự án nhằm hỗ trợ cho hội viên và kêu gọi người dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cho vay vốn sản xuất và nhiều nội dung khác.

Đặc biệt, trong tháng 10 vừa qua, Tổ DV ấp đã tích cực vận động nhân dân dọc tuyến đường Bờ Tây đóng góp làm đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, để mở rộng mặt đường lên 3,5m và nhựa hóa tuyến đường dài hơn 6km, tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho người dân. Sau khi được các thành viên trong Tổ DV tuyên truyền, vận động thì đa số người dân đồng thuận với chủ trương này. Ông Nguyễn Văn Vĩnh ngụ ấp An Phú đã tích cực tham gia hiến đất, cây trồng để làm đường với giá trị hàng chục triệu đồng. “Mỗi nhà đóng góp một ít mà có con đường thì cũng xứng đáng, có đường rồi thì sẽ thuận lợi hơn trong chuyện phát triển kinh tế” - ông Vĩnh nhận định.

Dù chỉ mới thành lập gần đây, ngoài vận động nhân dân tham gia hiến đất, cây ăn trái... để thực hiện công trình giao thông, Tổ DV ấp An Phú cũng đã tích cực vận động nhiều hộ dân ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa với các đơn vị thu mua trong vụ 3 vừa qua và đã có nhiều hộ dân tích cực tham gia, mang lại tín hiệu khả quan. Ông Trương Văn Yêm ở ấp An Phú cho biết, nếu như các vụ trước, gia đình chỉ biết bán lúa cho thương lái, giá bấp bênh thì nay được sự vận động của Tổ DV, ông đã tham gia liên kết bao tiêu với doanh nghiệp nên giá lúa ổn định và lãi cũng khá hơn. Ông rất tin tưởng vào sự vận động của Tổ DV.

Đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban DV Huyện ủy Châu Thành nhận xét: “Từ khi thành lập Tổ DV khóm, ấp thì hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt. Các chương trình, phong trào ở địa phương có gắn kết hơn với địa bàn dân cư. Vấn đề chúng tôi tâm đắc nhất là những công việc tại địa bàn dân cư đều được đem ra bàn bạc thống nhất, có triển khai ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền đến người dân để cùng thực hiện”.

Có thể nói, việc thành lập Tổ DV khóm, ấp trên địa bàn tỉnh đã và đang cho thấy hướng đi đúng đắn cần được nhân rộng. Bởi sự ra đời của Tổ DV khóm, ấp không chỉ làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước cấp cơ sở để có chính sách phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo mà còn thiết thực phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân tại địa phương. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên phát động.

N.An - M.Trường

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn