Các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1:

Giữ vững vùng trời, biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc

Cập nhật ngày: 28/02/2017 06:44:42

ĐTO - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân gồm: cán bộ, phóng viên, biên tập viên của gần 20 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trong đó có Báo Đồng Tháp tham gia đoàn công tác do Đại tá Ngô Trí Hà - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc vào tháng 1/2017 vừa qua. Giữa biển khơi mênh mông đầy sóng và gió, những người lính “đầu đội trời, chân đạp sóng” luôn giữ vững vùng trời, biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.


Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng - Tư lệnh vùng 2 Hải quân (bên phải) tặng hoa cho các đoàn đi thăm các đơn vị thuộc vùng

Những vọng gác canh giữ chủ quyền biển

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh - Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 180/CT về việc xây dựng Cụm Kinh tế - khoa học - dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam (gọi tắt là DK1) nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu vực DK1 được đặt đèn biểu để làm tiêu cho tàu thuyền đánh cá tránh va vào đá ngầm; trạm khí tượng thủy văn nghiên cứu, thu thập số liệu dự báo và công bố cho đất liền, cho các tàu thuyền đi lại trong vùng và cho quốc tế tình hình thủy văn trong khu vực.

Từ 1993 đến nay, Tiểu đoàn DK1, thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân được xây dựng và phát triển thành một lực lượng chiến đấu mới của Quân chủng Hải quân làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trên khu vực thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Tiểu đoàn DK1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 kiên cường bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


Chuẩn bị di chuyển lên nhà giàn để thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ

Thượng úy Phạm Thành An - Nhân viên Báo vụ Nhà giàn DK1/21 bộc bạch: “Mặc dù đôi lúc cũng nhớ đất liền nhưng điều đó đã trở thành bình thường đối với bản thân cũng như đồng đội, đêm ngày khát vọng canh giữ chủ quyền của Tổ quốc”. Hay Binh nhất Nguyễn Văn Ngà (21 tuổi, quê Bình Dương) tâm sự: “Ước mơ đi nhà giàn bảo vệ vùng biển được bản thân ấp ủ từ lâu. Ra đây đã hơn 2 tháng nhưng tôi thấy rất ấm áp vì anh em trên nhà giàn sống rất tình cảm, chan hòa như anh em ruột thịt trong nhà”.

Phối hợp với ngư dân quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đại tá Đỗ Văn Yên - Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân cho biết, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, năm 2016, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều hoạt động nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tích cực phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về biển, đảo cho các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp tuyên truyền như: lồng ghép với các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo; giao lưu, kết nghĩa; báo chí, truyền thông; sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm...

Nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến chủ yếu là Luật Biển Việt Nam, các quy định về bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên biển, các quy định khai thác, đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đảo. Động viên ngư dân yên tâm bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo quê hương. Kết quả, năm 2016, tổ chức tuyên truyền được 76 cuộc với 39.550 lượt người. Thông qua công tác tuyên truyền biển đảo, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu biển đảo, xây dựng niềm tin, ý thức bảo vệ chủ quyền Quốc gia, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân.


Hoạt động tăng gia sản xuất trên nhà DK1/10. Ảnh: D.C

Hàng năm, có trên 10.000 lượt tàu cá của ngư dân các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang ra đánh bắt hải sản khu vực nhà giàn DK1. Tàu cá của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam khẳng định ngư trường truyền thống và chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm 2016, các nhà giàn DK1 và các tàu hải quân làm nhiệm vụ trên biển đã tổ chức cấp cứu cho 96 ngư dân bị nạn; cứu kéo, khắc phục hư hỏng cho 12 tàu cá bị chết máy. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho các 202 lượt ngư dân; hỗ trợ ngư dân 9.460kg gạo, 560m³ nước ngọt. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật đạt nhiều thành tích; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển; kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng 2 Hải quân được nâng cao. Với kết quả trên, năm 2016, Vùng 2, Hải quân được Quân chủng Hải quân tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Nói về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh cho biết, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, quán triệt chủ trương của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế biển; phối kết hợp các địa phương, đơn vị hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng lớn, thiết thực của cả nước hướng về biển đảo.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn